
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu trong buổi lễ
Lễ khai mạc vào tối 19-4 tại công viên bờ sông Sài Gòn đã đánh dấu cho việc mở đầu của Đại hội thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM lần thứ I năm 2026.
Không chỉ là thể thao chuyên nghiệp
Ngoài những ý nghĩa về thi đấu tranh tài, đại hội lần này còn hướng đến đến sân chơi phong trào. Đại hội TDTT là sự kiện mang tính chuyên nghiệp. Vì vậy mới có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang (cầu lông), Đinh Văn Tú, Lâm Văn Sanh (bóng chuyền), Lương Jeremie Loic Nino, Nguyễn Diệp Phương Trâm (bơi)...
Nhưng phần lớn trong tổng số hơn 6.500 VĐV tham gia lần này lại là "dân phong trào". Rất nhiều người trong số này mới lần đầu được tham dự một giải đấu với quy mô lớn, chuyên nghiệp như vậy. Và dù phải đối đầu với các dân chuyên, họ cũng chấp nhận vì đó là cơ hội hiếm được đối đầu các ngôi sao.
Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nhận xét rằng vốn dĩ phong trào thể thao toàn dân của TP đã rất phát triển. Tuy nhiên Đại hội TDTT năm nay cũng chính là cơ hội để đưa phong trào lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, giúp người dân có điều kiện tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe, xây dựng đất nước.
"Đại hội lần này không đi ngoài xu hướng nuôi phong trào, thậm chí đóng vai trò như một điểm hội tụ. Chúng tôi muốn người dân không chỉ theo dõi, mà cảm thấy mình là một phần của đại hội. Mục tiêu cuối cùng của đại hội là biến thói quen tham gia sự kiện thành thói quen vận động thường xuyên của người dân", ông Nguyễn Nam Nhân chia sẻ.

Hình ảnh ngọn đuốc trên đường đưa đến chuẩn bị nghi thức thắp lửa - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Cơ hội phát triển kinh tế thể thao
Việc TP.HCM hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra bước ngoặt, đồng thời đặt ra sứ mệnh xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm TDTT đặc biệt của một siêu đô thị. Trong đó, việc thúc đẩy kinh tế thể thao trở thành nhiệm vụ quan trọng.
Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM Mai Bá Hùng chia sẻ: "Sau khi hợp nhất, TP.HCM có 168 phường, xã, đặc khu; trong đó có phường không có cơ sở vật chất thể thao.
Đại hội là dịp để cho TP sau hợp nhất nhìn lại và phát huy những phường xã đang làm tốt, nghiên cứu về mặt thiết chế văn hóa thể thao của từng địa phương làm sao cho phù hợp và tránh lãng phí. Cơ sở vật chất vừa phục vụ người dân, vừa làm dịch vụ để làm sao có thể nuôi sống được bộ máy, duy tu sửa chữa cơ sở vật chất thể thao. Muốn thế phải đẩy mạnh làm kinh tế thể thao.
Đại hội TDTT TP.HCM đến thời điểm này thu hút nhiều phường xã tham dự. Vấn đề là sau đại hội, chúng ta nên tổng kết và tập trung vào ba điều kiện đảm bảo - đó là cơ sở vật chất, con người và tài chính. Đối với những nơi sau khi hình thành phường xã mà không có cơ sở vật chất thể thao, tùy điều kiện vẫn phải hình thành cơ sở vật chất cho các phường xã đó để phát triển phong trào. Kinh tế thể thao, nếu chính sách thông thoáng, sẽ có nhiều đơn vị sẵn sàng làm".
Ông Hoàng Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất và hiện là Trưởng bộ môn bóng đá Sở Văn hóa và Thể thao - cho rằng đại hội không chỉ là dịp phát hiện tài năng mà còn là dịp để nâng trình độ HLV, trọng tài, quản lý; chuẩn hóa hệ thống đào tạo từ cơ sở đến đỉnh cao mang tính chuyên nghiệp hơn.
Ông Tuấn nói: "Cơ sở vật chất dành cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của TP.HCM chưa được tốt. Khó có chuyện "lột xác ngay lập tức" chỉ nhờ một kỳ đại hội. Nhưng nếu nhìn đúng vai trò, đại hội là cú hích đủ mạnh để tạo đột phá từng phần và đặt nền móng dài hạn. Hiện nay sau hợp nhất, chúng ta đang có thêm những cơ sở vật chất có thể tận dụng và phát huy.
Bóng đá trẻ của TP.HCM hiện nay chưa mạnh do chúng ta chưa có một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đúng nghĩa, cơ sở vật chất trước đây thiếu thốn.
Tôi có một số trăn trở để bóng đá trẻ TP.HCM sớm quay trở lại cung cấp VĐV cho CLB trên địa bàn, rồi tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Để làm điều đó cần phải có sân tập, chủ động trong công tác đào tạo VĐV năng khiếu.
Kinh tế thể thao trong bóng đá là điều quan trọng. Ở TP.HCM, nhu cầu của phụ huynh muốn cho con tập thể thao, đặc biệt là bóng đá, rất lớn. Kinh tế bóng đá sẽ phát triển khi có phong trào đủ lớn, hệ thống vận hành tốt và người làm bóng đá biết kinh doanh. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tốt từ đại hội lần này".
6.500 VĐV tham dự Đại hội thể dục thể thao TP.HCM
Đại hội năm nay là lần đầu TP tổ chức sau hợp nhất. Với 168 phường, xã và đặc khu, cùng sự tham gia từ các đơn vị công an và quân đội, số lượng VĐV tham dự lên đến con số hơn 6.500 người.
Đại hội năm nay có 46 môn, chia thành các nhóm như nhóm Olympic (22 môn), nhóm Asiad (07 môn), nhóm SEA Games & truyền thống (12 môn) và các môn hưởng ứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận