
Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện - Ảnh: TẤN LỰC
Theo thỏa thuận vừa ký kết, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs sẽ hợp tác toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế với thời gian hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.
Đào tạo nguồn nhân lực y tế ngay tại Tây Nguyên
Bác sĩ Bùi Thị Hải Hà, Tổng giám đốc Hệ thống y tế GEMs, cho hay bốn trụ cột hợp tác theo thỏa thuận giữa hai bên gồm:
- Đào tạo liên tục cho đội ngũ y tế;
- Liên kết cơ sở thực hành - các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Y tế GEMs từng bước trở thành cơ sở thực hành nhãn khoa và các chuyên ngành y tế cho sinh viên y khoa, bác sĩ;
- Hợp tác nghiên cứu khoa học;
- Phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên.
TS.BS Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế, Chủ nhiệm Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: TẤN LỰC
Tại lễ ký kết, TS.BS Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế, Chủ nhiệm Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thông tin nhà trường là 1 trong 5 trường khối ngành sức khỏe đứng đầu cả nước.
Trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, ngày nay nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo uy tín, tin cậy. Có thể đào tạo tất cả các bậc trong khối ngành sức khỏe, từ đại học đến sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho cả nước.
Việc ký kết hợp tác toàn diện với Hệ thống y tế GEMs (trong đó có Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn - Gia Lai và Bệnh viện mắt Kon Tum) sẽ hỗ trợ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ cho bệnh viện và cho vùng Tây Nguyên.
Được biết, khu vực Tây Nguyên là vùng có mật độ bác sĩ thấp nhất cả nước, nhiều cơ sở y tế chưa có chuyên khoa mắt. Với thỏa thuận trên, các chuẩn mực đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ được đưa về khu vực, giúp bác sĩ vùng Tây Nguyên được đào tạo ngay tại chỗ.
Từ đó, bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chuyên sâu mà không phải chuyển về các thành phố lớn. Đây cũng là mô hình y tế tư nhân chủ động tham gia nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế theo định hướng của ngành.
Cập nhật điều trị bệnh lý đáy mắt - võng mạc
Cùng ngày, Hệ thống Y tế GEMs tổ chức hội thảo khoa học Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý đáy mắt - võng mạc: Ứng dụng OCT, Laser quang đông và Anti-VEGF trong thực hành lâm sàng.
Hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý đáy mắt - võng mạc - Ảnh: TẤN LỰC
Tại hội thảo, các đại biểu được trao đổi, thảo luận cùng chuyên gia qua 3 chuyên đề chính, cụ thể:
Chuyên đề 1: Lựa chọn Anti-VEGF trong điều trị các bệnh lý võng mạc xuất tiết: từ bằng chứng lâm sàng đến thực tiễn điều trị, với hai ca lâm sàng PCV và DME/RVO với phần trình bày của thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế.
Chuyên đề 2: Cập nhật điều trị các bệnh lý đáy mắt bằng Laser quang đông và Anti-VEGF do thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Kim Nhung, Giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Mắt Kon Tum, trình bày.
Chuyên đề 3: Cập nhật hiệu quả và tính an toàn của Aflibercept trong điều trị các bệnh lý võng mạc xuất tiết do dược sĩ Nguyễn Tấn Dũng, Công ty TNHH Bayer Việt Nam, trình bày.
Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận ca lâm sàng, hỏi đáp chuyên môn giữa các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ nhãn khoa khu vực Tây Nguyên.
Ông Lê Đình Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống y tế GEMs - Ảnh: TẤN LỰC
Theo các chuyên gia, bệnh lý đáy mắt - võng mạc là nhóm nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực và mù lòa không hồi phục. Nguyên nhân chủ yếu là sự gia tăng nhanh của bệnh nhân đái tháo đường gây mù lòa ở người trưởng thành.
Theo số liệu công bố tại Hội nghị Nhãn khoa TP.HCM mở rộng, tháng 8-2026, hiện cả nước mới chỉ khoảng 2% người bệnh đái tháo đường được chụp võng mạc.
Việc cập nhật OCT, Laser quang đông và Anti-VEGF cho đội ngũ bác sĩ khu vực giúp người bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời ngay tại Tây Nguyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận