
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế quốc dân năm 2026 - Ảnh: NEU
Trước phản ánh của một số thí sinh về việc đã nộp chứng chỉ IELTS lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng hồ sơ vẫn bị từ chối vì không đăng ký trên cổng thông tin của trường, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã lên tiếng giải thích.
Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ ngày 22-7, TS Lê Anh Đức - Trưởng phòng quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) - cho biết trong suốt thời gian triển khai tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, nhà trường đã liên tục ban hành các thông báo và hướng dẫn nhằm hỗ trợ thí sinh thực hiện đầy đủ các bước đăng ký xét tuyển kết hợp.
Cụ thể, từ ngày 20-5 đến 25-6, nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp bằng hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến qua trang thông tin của Đại học Kinh tế quốc dân.
Theo ông Đức, việc rà soát hồ sơ để thực hiện xét tuyển đại học là quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Nhà trường chỉ đưa vào danh sách xét tuyển chính thức các thí sinh xét kết hợp nếu có kết quả/minh chứng đã được kiểm tra và xác thực là hợp lệ.
Ông Đức cho biết thêm việc xác thực các chứng chỉ quốc tế thí sinh gửi về trường là công việc phải làm, và phải hoàn thiện sớm để có dữ liệu phân tích và xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xác định bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển.
"Nếu chỉ xét thuần túy dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh có thể gửi các minh chứng lên hệ thống xét tuyển chung của bộ. Vì đây là cơ sở dữ liệu dùng chung toàn hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm.
Còn những phương thức khác, như phương thức xét tuyển kết hợp của Đại học Kinh tế quốc dân, nhà trường phải chịu trách nhiệm về hồ sơ xét tuyển của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Việc đưa hồ sơ xét tuyển chưa được kiểm chứng lên hệ thống là sai nguyên tắc tuyển sinh", ông Đức nhấn mạnh.
Theo Đại học Kinh tế quốc dân, trước thời điểm thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 2-7), 100% dữ liệu của thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Đại học Kinh tế quốc dân đã được rà soát, đối sánh kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính xác, hợp lệ trước khi đưa vào xét tuyển, thực hiện đúng các nguyên tắc tuyển sinh "minh bạch - công bằng - khách quan".
Trong đó, có gần 25.000 chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC) và chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT) đã được ban tuyển sinh phối hợp với các tổ chức quốc tế kiểm tra, xác thực. Nhiều kết quả không hợp lệ đã được loại bỏ theo quy định. Gần 18.000 kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước (HSA, TSA, V-ACT) đã được kiểm tra, xác thực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận