Đại học Huế - một phần tinh hoa của văn hóa Huế

M.T.
M.T.

TTO - “Chính các giảng đường đại học và bóng dáng của hàng vạn sinh viên qua nhiều thế hệ, đã làm nên dáng vẻ đặc biệt của Huế, làm nên diện mạo của một thành phố trí thức, thành phố học đường”.

Đó là một ý trong bài diễn văn của GS TS Nguyễn Văn Toàn, giám đốc đại học Huế, tại lễ kỷ niệm 55 thành lập Đại học Huế, tổ chức sáng nay 21-4.

KL2aYhsi.jpgPhóng to
Dàn hợp xướng của sinh viên và cán bộ Đại học Huế biểu diễn bài hát ca ngợi 55 năm của đại học Huế, do PGS TS Trần Hữu Dàng – phó hiệu trưởng trường đại học Y Dược Huế - sáng tác và chỉ huy biểu diễn

Đại học Huế tiền thân là Viện đại học Huế được thành lập vào năm 1957, là cơ sở đại học sớm nhất miền Trung, với bốn phân khoa; đến nay đã trở thành một đại học vùng có qui mô lớn hàng đầu của quốc gia, với 7 trường đại học thành viên và ba khoa trực thuộc; đội ngũ giảng dạy có 180 giáo sư, phó giáo sư, 373 tiến sĩ; mỗi năm đào tạo gần 10.000 cử nhân của 104 ngành, 1200 thạc sĩ của 75 chuyên ngành, 20 tiến sĩ của 25 chuyên ngành…

Trong đó, có một số trường đã tạo được thế mạnh riêng và có uy tín trong cả nước như: đại học Y dược, đại học Sư phạm, đại học Nghệ thuật…

Đại học Huế đã xác định mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng thành một trung tâm đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, mạnh về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội - nhân văn, giáo dục, y dược…

Nhận dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Đại học Huế huân chương Độc lập hạng nhất.

M.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên