Tag: đại dịch corona

Cứu trợ người nghèo: Nhà nước phải thông minh hơn

TTCT - 90% người lao động ở các nước đang phát triển làm việc hoặc dựa vào những lĩnh vực phi chính thức của nền kinh tế - không hợp đồng lao động, không bảo hiểm, không thu nhập cố định, không phúc lợi xã hội. Trên toàn thế giới, ước tính có khoảng 2 tỉ người lao động trong lĩnh vực này.

WHO bất ngờ hủy công bố báo cáo sơ bộ về nguồn gốc virus corona ở Vũ Hán

TTO - Căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung gia tăng xung quanh cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona của WHO ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong diễn biến mới nhất, một nhóm các nhà khoa học hối thúc mở thêm một cuộc điều tra khác.

Thế hệ corona

TTCT - Peter nêu một câu hỏi đậm màu nhân sinh quan: “Đời còn gì hay nếu chúng ta vẫn cứ làm công việc giống hệt bây giờ khi đã 50 tuổi?”. Samir trả lời với chút mỉa mai: “Công việc mà ổn định được như vậy là phước đức đó”. Cuộc hội thoại trong bộ phim Mỹ ra mắt 22 năm trước của đạo diễn Mike Judge với cái tên rất phù hợp - Office Space (Không gian văn phòng) - chẳng khác chi điềm báo cho thời đại công việc biến động chưa từng thấy hiện giờ.

Sản xuất bàn học hàng loạt cho mùa COVID

Người đàn ông California đã bắt tay sản xuất số lượng lớn bàn học bằng gỗ để giúp các học sinh có không gian học tập tại nhà tốt hơn.

Cuộc sống trở nên thú vị khi bạn nhìn nó dưới lăng kính khoa học

TTCT - Tên tuổi của cô được biết rộng rãi trong dân chúng Đức, từ học sinh đến các bà nội trợ, trong một sứ mệnh: đem khoa học đến mọi người, làm cho nó dễ hiểu và gần gũi, gây cảm hứng và nâng cao kiến thức đại chúng. Rất nhiều học sinh đã hồi đáp rằng nhờ các chương trình của cô mà các em thích học hóa học hay khoa học tự nhiên.

Trung Quốc: Nhà hàng hồi phục sau mùa dịch

TTCT - Cuối tháng 1, đầu tháng 2, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã hạn chế tụ tập đông người và cho đóng cửa nhà hàng quán ăn. Đến nay khi tình hình tạm ổn phần nào, nhiều nhà hàng đã mở cửa trở lại, họ xoay xở ra sao trong mùa dịch?

Các nước cách ly công dân từ Vũ Hán

TTO - Chứng khoán cũng như tỉ giá các đồng tiền tại châu Á lao dốc trong bối cảnh số người chết vì dịch virus corona Vũ Hán gia tăng và số ca nhiễm mới tiếp tục ghi nhận trên toàn thế giới.

Chuyên gia nói có 44.000 ca nhiễm virus corona ở Vũ Hán, kêu gọi 'biện pháp hà khắc'

TTO - Các chuyên gia dịch bệnh Hong Kong đang thúc giục chính quyền đặc khu này thực hiện các biện pháp hà khắc để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, nguyên nhân gây bệnh dịch viêm phổi cấp Vũ Hán.