22/07/2021 09:29 GMT+7

Đại chiến ngày ra quân

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chiều nay (22-7) sẽ diễn ra 8 trận đấu của lượt trận đầu tiên môn bóng đá nam Olympic Tokyo với nhiều trận đấu đáng chú ý.

Đại chiến ngày ra quân - Ảnh 1.

Chủ nhà Olympic Nhật (phải) cần chiến thắng trong trận ra quân khi nằm trong bảng đấu có nhiều đội mạnh - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Ai Cập - Tây Ban Nha (14h30), Mexico - Pháp (15h, VTV5 THTT), Bờ Biển Ngà - Saudi Arabia (15h30), Nhật - Nam Phi (18h, VTV5 THTT), New Zealand - Hàn Quốc (15h), Argentina - Úc (17h30), Honduras - Romania (18h) và Brazil - Đức (18h30).

Trong trận đấu giao hữu trước giải, hai đội tuyển Olympic nhận được nhiều chú ý nhất là Tây Ban Nha (nhiều ngôi sao nhất) và Nhật Bản (chủ nhà) đã chạm trán nhau. Kết quả hòa đã giúp HLV cả hai đội hài lòng và cũng giúp người hâm mộ có cái nhìn sơ bộ về đội ngũ ngôi sao mà HLV De La Fuente sẽ sử dụng.

Ở trận đấu đó, Pedri - cầu thủ đắt giá nhất Olympic Tokyo cùng Eric Garcia, Mikel Oyarzabal ngồi dự bị, trong khi Dani Olmo, Pau Torres và thủ môn Unai Simon thi đấu trong đội hình xuất phát. Đó là 6 cầu thủ Tây Ban Nha vừa trở về từ VCK Euro 2020 và làm dấy lên rất nhiều tranh cãi khi họ phải cày ải quá nhiều trong mùa hè này.

Nhiều ngày qua, ban lãnh đạo CLB Barca đã liên tục gây sức ép với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) về việc bắt Pedri phải cày ải quá nhiều.

Ngay sau khi tiền vệ 18 tuổi này vào sân trong trận gặp Nhật, lối chơi của Tây Ban Nha trở nên khởi sắc hơn và giúp "bò tót" có bàn gỡ hòa. Nhiều khả năng Pedri và một số trụ cột đã mệt mỏi vì Euro 2020 sẽ được cho dự bị ở trận ra quân gặp Ai Cập.

Không may mắn như người đồng nghiệp, HLV Shawky Gharieb đã không thể triệu tập bất kỳ một ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu nào mà điển hình là tiền đạo Mohamed Salah.

Hứa hẹn cân bằng hơn là cặp đấu Mexico - Pháp và Brazil - Đức. Xét về giá trị đội hình, Brazil chỉ xếp ngay sau Tây Ban Nha ở giải, và kế đến là Đức. Trong khi Brazil có Dani Alves, Martinelli, Richarlison, Diego Carlos - những ngôi sao sáng giá - thì Olympic Đức cũng có một số cái tên quen thuộc như Benjamin Henrichs, Max Kruse, Nadiem Amiri.

Mexico luôn vẫn là một cái tên đáng gờm ở cấp độ bóng đá trẻ. Ở lứa tuổi U-20, họ là đội bóng nắm giữ nhiều chức vô địch nhất ở vùng Bắc Mỹ - Caribe (CONCACAF, 13 lần vô địch). Còn xét đến đấu trường Olympic, Mexico là nhà vô địch của Olympic London 2012.

Trong khi đó, Olympic Pháp lại không có được sự thừa mứa ngôi sao như đội tuyển quốc gia Pháp.

Dù có rất nhiều ngôi sao ở lứa tuổi U-24 nhưng LĐBĐ Pháp không thể thuyết phục các CLB châu Âu nhả người. Vì vậy, HLV Sylvain Ripoll đành gọi lên tuyển một dàn cầu thủ còn khá vô danh với 2 cầu thủ ngoài lứa tuổi U-24 là Gignac, Thauvin tương đối có chút tiếng tăm.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của ngôi sao 18 tuổi Camavinga - người được Transfermarkt định giá đến 60 triệu euro. Camavinga ban đầu được gọi lên tuyển Olympic, nhưng CLB Rennes đã quyết tâm giữ người.

Chủ nhà Nhật Bản là đội được chú ý nhất ở lượt trận ra quân. Phải nằm chung bảng A với hai cường quốc bóng đá trẻ là Mexico và Pháp, Olympic Nhật buộc phải giành chiến thắng trước Nam Phi để giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, những đội bóng đến từ châu Phi chưa bao giờ "dễ xơi" ở các giải đấu cấp độ trẻ.

Argentina giàu thành tích nhất

Ngoài ra, lượt trận ra quân còn có các trận đấu khác gồm New Zealand - Hàn Quốc (15h), Argentina - Úc (17h30), Honduras - Romania (18h) và Bờ Biển Ngà - Saudi Arabia (18h30).

Với 3 lần vô địch, Hungary và Anh là những đội giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam Olympic. Nhưng do cả hai đều vắng mặt nên Argentina là đội có thành tích tốt nhất ở Olympic Tokyo 2020.

Argentina mang đến giải 10 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu nhưng hầu hết chỉ đang chơi cho các đội bóng trung bình. Đội trưởng của họ - Nehuen Perez - đang khoác áo Atletico Madrid nhưng chỉ là một cầu thủ của đội trẻ (chưa ra sân cho đội chính Atletico lần nào).

Bóng đá nữ Olympic Tokyo: Mỹ nhận thất bại Bóng đá nữ Olympic Tokyo: Mỹ nhận thất bại 'sốc', Trung Quốc thua đậm

TTO - Vào chiều 21-7, môn bóng đá nữ bước vào tranh tài tại Olympic Tokyo. Bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu giữa Mỹ gặp Thụy Điển.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên