28/09/2021 11:01 GMT+7

Đại chiến chờ Messi

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau 5 tháng, PSG và Man City lại tái ngộ nhau ở Champions League khi thầy trò HLV Pep Guardiola hành quân đến đất Pháp trong lượt trận thứ 2 của bảng A diễn ra lúc 2h ngày 29-9 (giờ VN).

Đại chiến chờ Messi - Ảnh 1.

Do Messi chưa rõ khả năng ra sân, Mbappe (trái) và De Bruyne (phải, Man City) sẽ là tâm điểm của trận đấu - Ảnh: AFP

Những sự bổ sung "bom tấn" cho lực lượng của cả hai đội khiến cuộc tái đấu càng được chờ đợi hơn bao giờ hết.

Dàn sao tân binh chỉ để... ngắm

Lý do gì khiến PSG trả mức lương trên trời để mang về những cầu thủ đã ngoài 30 như Messi, Sergio Ramos hay Wijnaldum? Câu trả lời rất rõ ràng: vì giấc mơ Champions League. Cả ba cầu thủ trên là những nhà vô địch Champions League tiêu biểu nhất, từng giành tổng cộng 9 chiếc cúp bạc trong hai thập niên qua.

Họ còn là người hùng của những khoảnh khắc vĩ đại. Có quá nhiều điều để nhớ về Messi và Ramos. Còn riêng Wijnaldum, cú đúp bàn thắng thần tốc vào lưới Barca ở trận bán kết lượt về mùa 2018 - 2019 đủ để điền tên anh vào ngôi đền huyền thoại của Champions League.

Bộ ba nhà vô địch trải đều 3 tuyến về lý thuyết sẽ giúp PSG trở nên khôn ngoan hơn và giàu đột biến trong những cuộc đấu như thế này. Đó là chưa kể đến thủ thành Gianni Donnarumma - nhà vô địch Euro ở tuổi 22. Nhưng thực tế có thể cả 4 cầu thủ này nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận đấu rạng sáng mai.

Ramos vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương, Messi cũng đứng trước nguy cơ này khi đã không thể ra sân cả 2 trận gần nhất của PSG. Wijnaldum tuy đã ra sân đến 9 trận cho PSG từ đầu mùa nhưng vẫn chưa để lại dấu ấn nào. Trong những trận đấu gần đây, HLV Pochettino đã trở lại với bộ ba tiền vệ trung tâm quen thuộc gồm Gueye, Herrera và Paredes. Cả ba đã đóng góp 6 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cho PSG.

Trường hợp của Donnarumma còn phức tạp hơn. Có nhiều tin đồn về việc thủ thành người Ý bất mãn khi không được ra sân thường xuyên và người đại diện Mino Raiola của anh đang gây sức ép lên ban lãnh đạo PSG. Đây cũng là một vấn đề dễ gây ra mâu thuẫn nội bộ ở PSG.

Bài toán thể lực của HLV Pep Guardiola

Dù vậy, vấn đề được quan tâm nhất vẫn là khả năng ra sân của Messi. Anh đã ra sân tập luyện trở lại và có thể sẽ ngồi trên ghế dự bị. Trong trường hợp Messi không đá chính, có thể HLV Pochettino sẽ điền tên Draxler vào vị trí tiền đạo cánh phải (do Di Maria cũng vắng mặt vì án treo giò). Một phương án khác là Neymar đá hộ công cho cặp tiền đạo Icardi - Mbappe.

Sức tấn công của PSG vẫn rất mạnh, nhưng ít nhất những phương án này đều nằm trong kinh nghiệm của HLV Pep Guardiola của Man City. Hakimi đang là điểm sáng trong dàn tân binh của PSG. Cầu thủ cánh phải này chơi cực hay thời gian qua và đã ghi 3 bàn, góp 2 kiến tạo trong 10 trận. Xét về việc đóng góp trực tiếp tạo ra các bàn thắng, Hakimi chỉ kém Mbappe.

Về phía Man City, tinh thần của họ đang dâng cao sau trận thắng Chelsea hồi tuần rồi. Sự trở lại kịp thời của Rodri và Laporte cũng giúp củng cố hàng thủ, trong khi Gabriel Jesus tiếp tục phong độ ấn tượng trên hàng công. Man City chỉ vắng hai trụ cột ở trận này là Zinchenko và Gundogan.

Vấn đề khiến HLV Guardiola đau đầu là lịch thi đấu quá khó khăn. Chỉ trong vòng một tuần, Man City lần lượt phải chạm trán Chelsea, PSG và Liverpool trên sân khách. Vì vậy, HLV Guardiola có thể sẽ dưỡng sức cho Foden hoặc Grealish ở trận này và những người thay thế sẽ là Sterling hoặc Ferran Torres.

Dù các tân binh đắt giá có thể sẽ lỡ hẹn trong màn tái ngộ giữa hai đội nhưng PSG - Man City vẫn là một trận cầu "đại chiến giữa các vì sao", nhất là khi cả hai đội đều xem Champions League là mục tiêu tối thượng ở mùa này.

Thách thức chờ đợi Atletico

Bảng B - cũng là một bảng đấu được đánh giá "tử thần" - chứng kiến cặp đấu đáng chú ý AC Milan - Atletico Madrid. Liverpool vẫn ổn định và chỉ phải gặp Porto, vì vậy trận Milan - Atletico mang ý nghĩa quyết định cuộc đua giành vé ở bảng B.

Ở lượt đấu đầu tiên, Atletico gây thất vọng khi bị Porto cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Trong khi đó, trận thua 2-3 của AC Milan trước Liverpool lại được đánh giá khá tích cực. Phong độ của hai đội cũng trái ngược nhau. AC Milan thắng 5, hòa 1 trong 6 vòng đấu đầu tiên ở Serie A, còn Atletico liên tục mất điểm ở La Liga vì sự kém cỏi của hàng công.

Messi vắng mặt, PSG vẫn thắng dễ Messi vắng mặt, PSG vẫn thắng dễ

TTO - Rạng sáng 26-9, Messi không thể ra sân do chấn thương nhưng Paris Saint-Germain (PSG) vẫn dễ dàng đánh bại Montpellier 2-0 trên sân nhà Parc des Princes ở vòng 8 Giải hạng nhất Pháp (Ligue 1).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên