05/12/2018 20:31 GMT+7

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM

CÔNG NHẬT - DUYÊN PHAN
CÔNG NHẬT - DUYÊN PHAN

TTO - Chiều 5-12, tại cảng Cát Lái đã diễn ra lễ tiễn tàu Nippon Maru rời Việt Nam sau bốn ngày các thành viên khám phá cuộc sống, văn hóa tại TP.HCM.

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu indonesia tại lễ tiễn tàu ngày 5-12- Ảnh: DUYÊN PHAN

Cười tít mắt, ôm chặt, mắt nhòa lệ… là những hình ảnh được bắt gặp tại buổi lễ, nhất là giữa các đại biểu với đại diện các gia đình nuôi (homestay) tại TP.HCM.

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 2.

Các đại biểu đội nón lá, liên tục vẫy tay chào mọi người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại lễ tiễn tàu, ông Nguyễn Việt Quế Sơn - phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM - bày tỏ sự tự hào và cảm ơn tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2018 đã mang lại những cảm xúc khó quên cho những người trong tâm thế chủ nhà như Việt Nam nói chung, và TP.HCM nói riêng.

Khởi hành từ năm 1974, SSEAYP là một trong những chương trình ngoại giao nhân dân uy tín dành cho giới trẻ Nhật Bản và các nước ASEAN. Thông qua SSEAYP, hơn 300 thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ 11 nước cùng nhau học tập, sinh sống và giao lưu văn hóa tại Nhật Bản và các nước ASEAN khác trong suốt hải trình 52 ngày.

Với sứ mệnh của "một đại sứ thiện chí", mỗi đại biểu được xem là một hình ảnh đại diện đa màu sắc cho một quốc gia.

Năm nay, SSEAYP đánh dấu tuổi 45 và cũng chọn Việt Nam làm trạm dừng chân cuối cùng như lời chúc mừng ý nghĩa 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Để đánh dấu sự kiện này, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt về cuộc sống có một không hai trên con tàu Nippon Maru.

Nhiều dự án xã hội hướng đến cộng đồng sẽ được bạn trẻ các nước triển khai và thực hiện ngay sau khi chương trình kết thúc, đầu tiên là chương trình phổ cập kiến thức giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tại Ba Vì, Hà Nội.

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 3.

Người dân đã đến dự buổi lễ tiễn tàu rất đông - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trên con tàu Nippon Maru, các đại biểu Việt Nam đã thổi hồn Việt mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động: đám cưới truyền thống Việt Nam, đánh thức giác quan với cà phê với một dòng cà phê của Việt Nam, thực hiện dự án Chuyện chưa kể về tre. Trong khung cảnh làng quê, đoàn Việt Nam đã tái hiện lại những giá trị lâu đời trong nếp sống người Việt qua buổi triển lãm Tết ơi Tết à với cây nêu, đèn lồng, câu đối, hoa mai, hoa đào…

Trong buổi triển lãm, ca khúc Embracing Việt Nam (Ôm trọn Việt Nam) do các đại biểu SSEAYP Việt Nam sáng tác cũng đã vang lên giữa những tràng pháo tay không dứt. Giữa nhiều màu sắc văn hóa, những thức quà dân dã như bánh chuối, hạt sen, mứt mãng cầu, trà sen… và các trò chơi dân gian như đá cầu, banh đũa… trở nên hấp dẫn lạ thường với bạn bè quốc tế.

Các đại sứ từ 11 quốc gia cũng có dịp tự tay vẽ mặt nạ tre, làm chuồn chuồn tre và nghe những giai thoại về tre, công dụng của tre trong cuộc sống của người Việt.

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 4.

Những cái ôm thật chặt dù mới quen nhau được một hai ngày - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 5.

Những chàng trai đã rơi lệ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 6.

Những cái nắm tay lúc tạm biệt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 7.

Từ những người lạ giờ họ trở nên thân thuộc như người trong gia đình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 8.

Các đại biểu Philippines đội mũ tai bèo được các đại biểu Philippines - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 9.

Nụ cười của đoàn đại biểu Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 10.

Nụ cười phấn khích của đại biểu Philippines khi bắt gặp người quen trong dòng người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 11.

Các đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2018 vẫy tay chào mọi người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 12.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Việt Nam trong lễ tiễn tàu 2018 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 13.

Đại biểu Malaysia - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 14.

Ôg Nguyễn Việt Quế Sơn - phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM - tặng quà cho các đoàn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lưu luyến chia tay TP.HCM - Ảnh 15.

Lưu luyến khi chia tay - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau gần hai tháng lênh đênh trên biển cả, hành trình tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2018 đã dần đi đến chặng cuối. Rời Việt Nam, tàu sẽ về lại Tokyo (Nhật Bản), chính thức kết thúc hải trình.

Năm nay, SSEAYP 2018 khởi hành từ Nhật Bản và đi qua 4 quốc gia Brunei Darussalam, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Đại biểu tàu thanh niên Nippon Maru ăn quán cóc, mê món đường phố Đại biểu tàu thanh niên Nippon Maru ăn quán cóc, mê món đường phố

TTO - Trong hai ngày, đoàn đại biểu của Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật (SSEAYP) tham gia chương trình homestay tại TP.HCM đã có dịp sinh hoạt và trải nghiệm văn hóa Việt Nam, thông qua nhiều hoạt động do các gia đình nuôi tổ chức.

CÔNG NHẬT - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên