15/03/2012 08:24 GMT+7

Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ

QUANG SÁNG
QUANG SÁNG

TT - Chiều 14-3, ông Lại Thế Hưng - chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng - cho biết do danh mục thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh trên cây dâu tây Đà Lạt chưa có nên việc chữa trị, phục hồi diện tích cây trồng đặc sản này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Diện tích cây dâu tây tại Đà Lạt tiếp tục bị thu hẹp, hiện chỉ còn hơn 100ha, giảm một nửa so với trước. Nguyên nhân do nhiều loại sâu hại gây thối trái, thối rễ, cháy lá tàn phá trên diện rộng, trong khi ngành chức năng địa phương lúng túng, chưa biết phải hướng dẫn nông dân sử dụng loại thuốc nào để phòng trừ.

Theo ông Hưng, nếu không sớm tìm các loại thuốc đặc trị hiệu quả, khả năng loại cây trồng cho quả đặc sản này sẽ biến mất trong nay mai.

QUANG SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên