Phóng to |
|
Người Jordan biểu tình ở Amman ngày 9-3 để ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của người dân Syria - Ảnh: AFP |
Theo AFP, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cho biết ông Annan sẽ kêu gọi lực lượng chính phủ và đối lập ở Syria ngừng bắn ngay lập tức.
Trước đó, các quan chức của LHQ nhận định đã có “những tiến bộ hạn chế” khi Syria cho phép cơ quan viện trợ nhân đạo của LHQ tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Syria, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhằm giúp các nạn nhân trở lại cuộc sống bình thường. Chính phủ Syria đến nay vẫn chưa đồng ý cho phép LHQ tiếp cận toàn bộ các khu vực.
Nguy cơ nội chiến đang ngày càng hiện rõ, khi các thông tin cho thấy lực lượng nước ngoài đang có mặt ở Syria để hỗ trợ hai phe. Tổng thư ký Ban Ki Moon cho biết ông đã họp với cựu tổng thư ký Annan và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi để thống nhất về các ưu tiên và hướng tiếp cận: cả hai phe phải chấm dứt bạo lực ngay lập tức.
Nếu trong trường hợp thỏa thuận ngưng bắn không đạt được thì binh lính chính phủ phải ngừng bắn trước để lực lượng nổi dậy theo sau. Theo chương trình, ông Annan cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ở Damascus trước khi hội đàm với các thủ lĩnh đối lập.
Mỹ đến nay vẫn tuyên bố “không quá lạc quan” về việc đạt được một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo tại Syria.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận