25/11/2014 09:52 GMT+7

Đã trục vớt được con tàu chìm do va phải đá ngầm

NGUYỄN LÊ
NGUYỄN LÊ

TTO - Sáng 25-11, tàu cá NA-93223-TS của ngư dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã được lai dắt vào cảng cá Lạch Thơi sau 15 ngày chìm dưới biển.

Tàu cá NA 93223-TS đã được lai dắt vào cảng Lạch Thơi sau 15 ngày chìm trên biển. Do ngâm dưới nước biển nên thân tàu bị nứt toác làm đôi

Chiếc tàu cá được lai dắt về cảng trong tình trạng bị hư hỏng nhiều bộ phận. Do ngâm lâu dưới biển nên hệ thống máy móc, thiết bị đã hoen rỉ. Phía mui tàu bị nứt toác ra làm đôi, đáy thuyền bị thủng nhiều chỗ.

Tàu NA-93223-TS do anh Thái Bá Lam cùng với 6 người bạn đầu tư chung có trị giá 1,5 tỷ đồng, trong chuyến ra khơi thứ 3 thì gặp nạn.

Trước đó, vào sáng 11-11, tàu cá NA 93223-TS chở 11 ngư dân ra khơi khai thác thủy hải sản. Khi cách đất liền khoảng 1,5km, do sương mù che khuất tầm nhìn nên tàu đã đâm vào bãi đá ngầm Hòn Cộc, khiến thân tàu vỡ toác và chìm xuống biển. 

Các ngư dân được một số tàu cá khác cứu giúp.

NGUYỄN LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên