26/08/2024 15:00 GMT+7

Đã tìm ra đại diện Việt Nam tranh tài cuộc thi robot thế giới

Chiến thắng tại Robotacon WRO 2024 với dự án Phân chia thức ăn theo chế độ dinh dưỡng, nhóm học sinh của Sedbergh Vietnam sẽ tham dự cuộc thi World Robot Olympiad 2024.

Đã tìm ra đại diện Việt Nam tranh tài cuộc thi robot thế giới - Ảnh 1.

Tiểu Trân, Nhật Phương, Đại Nam chụp hình cùng cô Jo Evans - tổng hiệu trưởng Sedbergh Vietnam, người luôn đồng hành và là hậu phương cho các bạn học sinh trong các cuộc thi.

Cuối tháng 8, vòng chung kết quốc gia Robotacon WRO 2024 được khởi động với chủ đề "Earth Allies - Đồng minh của Trái đất", mang đến cho các thí sinh cơ hội tìm hiểu và học hỏi các giải pháp xoay quanh phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. 

Đây cũng là vòng quốc gia của cuộc thi sáng tạo các giải pháp robot LEGO tự động hoàn toàn lớn nhất hành tinh dành cho thanh thiếu niên, nhằm tìm ra các đại diện xuất sắc nhất tham gia cuộc thi robot thế giới World Robot Olympiad 2024 - diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Góp phần giải quyết nhiều thực trạng cấp thiết

Theo báo cáo "Food Waste Index Report 2021" của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), mỗi ngày trên thế giới có khoảng 2,55 triệu tấn thức ăn thừa được thải ra từ các hộ gia đình, các dịch vụ ăn uống, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm,... 

Trong khi đó, thực phẩm phải trải qua nhiều quy trình từ thu hoạch, sản xuất, đưa vào thị trường rồi mới đến quá trình chế biến ở bếp tạo nên món ăn hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh hiện tượng nóng lên toàn cầu và ngày càng có nhiều tín hiệu cấp cứu từ môi trường, ngoài các giải pháp dành cho "ngôi nhà chung Trái đất", cải thiện sức khỏe là chìa khóa hướng đến sự phát triển bền vững của con người trong tương lai. 

Cụ thể, nhận thấy được hệ quả ở nhiều khía cạnh từ thực trạng thức ăn thừa đến sức khỏe và đời sống, nhóm học sinh từ Sedbergh Vietnam chọn mô hình Phân chia thức ăn theo chế độ dinh dưỡng làm sản phẩm dự thi tại chung kết quốc gia Robotacon WRO 2024. Học sinh Sedbergh Vietnam cho biết đây là giải pháp thiết thực góp phần giải quyết nhiều thực trạng cấp thiết hiện nay.

Hệ thống phân chia thức ăn giúp giảm lượng thực phẩm thừa thải ra môi trường một cách gián tiếp và có tính dự đoán. Quá trình trồng trọt, chăn nuôi ở giai đoạn đầu giảm được nhiều nguồn lực nhờ số lượng sản xuất vừa phải, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thực tế. Chế độ dinh dưỡng khoa học, được thiết kế theo thể trạng của mỗi người, giúp học sinh cải thiện sức khỏe, góp phần xây dựng chế độ sống lành mạnh qua các bữa ăn bền vững. 

Đồng thời, sự ra đời của hệ thống cũng nuôi dưỡng trong học sinh sự biết ơn dành cho nguồn thực phẩm, cho quá trình lao động, sản xuất của những người nông dân, công nhân. Từ mỗi bữa ăn bền vững, học sinh được rèn luyện ý thức trách nhiệm với cơ thể và tình trạng sức khỏe.

Tại vòng chung kết, đội thi từ Sedbergh Vietnam giới thiệu nguyên lý hoạt động của mô hình qua phần mềm và cách phân chia thức ăn qua mô hình robot tự động. Dựa trên chỉ số BMI (tương quan giữa cân nặng và chiều cao) được đưa vào phần mềm, mô hình phân chia thức ăn sẽ phân tích nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho mỗi học sinh. 

Kết quả số liệu được cập nhật với bếp ăn của nhà trường qua phần mềm. Thông qua hệ thống điểm danh tại nhà ăn trường học, robot phân chia thức ăn sẽ cung cấp các bữa ăn theo chế độ và lượng thực phẩm phù hợp với mỗi học sinh.

Tính sáng tạo trong khả năng giải quyết vấn đề

Điểm đặc biệt ở đề bài năm nay không chỉ đòi hỏi về kỹ năng robot ở các em, mà còn đánh giá tính sáng tạo trong khả năng giải quyết vấn đề và khả năng mô phỏng giải pháp vào thực tế. 

Vì lẽ đó, góc nhìn đầu tư sức khỏe là chìa khóa hướng đến sự phát triển bền vững của nhóm tài năng trẻ nhận được sự chú ý đáng kể từ ban giám khảo. 

Để thực hiện mô hình giải pháp này, học sinh cần có kỹ năng, kiến thức đa lĩnh vực gồm: Khoa học dinh dưỡng, Sinh học, Nghiên cứu khoa học, Xử lý số liệu, Công nghệ, Lập trình phần mềm và không thể thiếu Lập trình, điều khiển robot.

Đã tìm ra đại diện Việt Nam tranh tài cuộc thi Robot thế giới - Ảnh 2.

Những kiến thức và kỹ năng được học tại nhà trường giúp các em tự tay hoàn thiện từng chi tiết sản phẩm, tự tin trình bày và thuyết trình với hội đồng giám khảo.

Quán quân bảng Senior, nhóm Sedbergh Vietnam chia sẻ: "Lợi thế nổi bật nhất của đội Sedbergh Vietnam chúng con trong cuộc thi có lẽ là đam mê khoa học, robotic và sự quan tâm dành cho các vấn đề toàn cầu. 

Từ đó, chúng con có thể mang đến một mô hình vừa có tính xã hội vừa có tính thực tiễn cao, dễ ứng dụng và phù hợp với tất cả mọi người. Ngoài ra, chúng con tin rằng tinh thần đồng đội và làm việc theo kế hoạch cũng là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của cả nhóm".

Đã tìm ra đại diện Việt Nam tranh tài cuộc thi Robot thế giới - Ảnh 3.

Nhóm học sinh Sedbergh Vietnam còn nhận được giải thưởng “Raising The Bar” (Nhóm sáng tạo có góc nhìn đột phá, lối đi riêng) từ các nhà tài trợ cuộc thi bình chọn.

Đây là năm thứ ba Sedbergh Vietnam (thuộc Hệ thống trường quốc tế Canada CISS, thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) đồng hành cùng cuộc thi. 

Tham gia sân chơi WRO, học sinh tài năng Sedbergh Vietnam mang đến nhiều giải pháp, sáng kiến độc đáo cho các vấn đề nóng hiện nay. 

Điều đó khẳng định tư duy toàn cầu, hệ thống kỹ năng, hiểu biết đa dạng, nắm bắt và chủ động tìm kiếm giải pháp của học sinh Sedbergh Vietnam. 

Theo thông tin từ ban tổ chức cuộc thi, Tiểu Trân, Nhật Phương, Đại Nam sẽ chính thức lên đường chinh chiến đấu trường quốc tế diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến 30-11 năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: EQuest Lego Canada