03/07/2019 12:40 GMT+7

Đã tìm được thi thể 4 ngư dân bị chìm tàu ở Hòn Cau

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Thi thể bốn ngư dân tử nạn đã được đưa vào cầu cảng Cá Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Đã tìm được thi thể 4 ngư dân bị chìm tàu ở Hòn Cau - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể ngư dân tử vong vào cầu cảng Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận - Ảnh: MINH TRÂN

Trưa 3-7, đại tá Nguyễn Văn Đằng - phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Ninh Thuận - cho biết các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể bốn ngư dân trong vụ chìm tàu cá NT 90167 TS xảy ra trên vùng biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tối 2-7. Hiện vẫn còn 1 người mất tích.

Lúc gặp nạn, trên tàu cá có 10 ngư dân, cùng ngụ tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Năm ngư dân may mắn được một tàu cá khác cứu được gồm Trần Văn Án (39 tuổi), Trần Ngọc Phương (29 tuổi), Trần Ngọc Tiến (25 tuổi), Trần Ngọc Quân (23 tuổi) và Trần Ngọc Đăng (17 tuổi).

Năm ngư dân khác mất tích gồm Trần Trúc Ba (36 tuổi, thuyền trưởng), Bùi Văn Tòa (41 tuổi), Lê Văn Toàn (33 tuổi), Cao Tiến Thạch (50 tuổi) và Nguyễn Tuấn Kiệt (23 tuổi).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng và tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Nguyên nhân tàu chìm được cơ quan chức năng xác định là do sóng lớn đánh tàu chìm.

Chìm tàu cá trên biển Bình Thuận, 5 thuyền viên mất tích Chìm tàu cá trên biển Bình Thuận, 5 thuyền viên mất tích

TTO - Năm thuyền viên đang mất tích gồm: Trần Trúc Ba (thuyền trưởng), Bùi Văn Tòa, Lã Văn Toàn, Cao Tấn Thanh và Nguyễn Tấn Kiệt cùng ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên