29/12/2020 07:51 GMT+7

Đã tìm được người đi chung bệnh nhân 1440 xuống xe tại quận 9

XUÂN MAI - MINH HÒA
XUÂN MAI - MINH HÒA

TTO - Sáng 29-12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo đã tìm được người đi cùng bệnh nhân 1440 xuống xe tại quận 9. Mẫu xét nghiệm COVID-19 đang được thực hiện.

Đã tìm được người đi chung bệnh nhân 1440 xuống xe tại quận 9 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa dãy trọ nơi K. ở - Ảnh: MINH HÒA

Như vậy đến nay cả 6 người đi trên xe 7 chỗ sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam đều đã được tìm thấy. 

Tính đến sáng nay 29-12, đã xác định được 3 người dương tính với COVID-19 là bệnh nhân 1440, nam thanh niên ở quận 5 và người phụ nữ ở Đồng Tháp.

Trước đó tối 28-12, tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã xác định được 4 người ở TP.HCM liên quan bệnh nhân 1440, là thanh niên ở quận 5, một người ở quận 1, một người ở huyện Hóc Môn và một người tên K. xuống xe tại đường Nguyễn Xiển (quận 9).

Trong đó thanh niên ở quận 5 đã được xác định mắc COVID-19 (bệnh nhân 1451), hiện đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Hai người ở quận 1 và Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với virus corona chủng mới. Còn người tên K. đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đã tìm được người đi chung bệnh nhân 1440 xuống xe tại quận 9 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập hàng rào cách ly một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (Q.5, TP.HCM), nơi bệnh nhân 1451 trú ngụ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, từ manh mối của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP cung cấp, toàn hệ thống chính trị của quận từ UBND quận, trung tâm y tế quận, công an, dân quân tự vệ... đã truy vết được thanh niên tên K. trong đêm 28-12. 

Theo đó, lực lượng chức năng phường Long Bình, quận 9 cùng các ban ngành sau khi tích cực truy tìm khắp nơi đã thấy thanh niên tên K. tại một công ty trên đường Nguyễn Xiển, khu phố Long Bửu, phường Long Bình. 

Ngay sau đó, K. và 14 người khác được đưa đi cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Trong đêm, lực lượng chức năng quận 9, phường Long Bình cũng đã lập chốt chặn công ty và nhà dãy trọ nơi K. trú ngụ trên đường số 4, phường Long Bình. 

Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận 9 cho biết K. khai với cơ quan chức năng sau khi nhập cảnh trái phép thì vào làm ở xưởng đúc đồng (cách đây khoảng 2 tháng Kh. từng làm ở đây nên khi vào làm lại mọi người không nghi ngờ gì).

K. cũng khai từ khi nhập cảnh trái phép về, K. không biết thông tin mình đang bị truy vết. Mãi đến ngày 28-12, chủ xưởng biết được và thông báo cho lực lượng chức năng phường Long Bình, sau đó kiểm tra và đưa K. cùng 14 người (nơi ở và nơi làm việc của K.) đi cách ly.

Cũng theo vị này, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, khử khuẩn nơi ở và nơi làm của K.

Bệnh nhân 1440 (trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) là người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, được người nhà đưa đi khai báo và được phát hiện dương tính với COVID-19 ngày 26-12.

Bệnh nhân 1440 cho biết cùng 5 người khác nhập cảnh trái phép về Việt Nam sáng sớm 24-12, trong đó có thanh niên ở quận 5, TP.HCM (bệnh nhân 1451) và cô gái ở Đồng Tháp - cả hai đều đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Qua khai thác lịch sử đi lại, bệnh nhân 1440 cho biết sống tại Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12-2020. Ngày 15-12, anh rời Myanmar, đến Mae Sot, Thái Lan ngày 16-12 và ở lại một khách sạn tại đấy cho đến ngày 22-12 cùng 5 người khác.

Ngày 23-12, nhóm 7 người đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm (trong đó có 1 nữ) đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm đi về TP.HCM bằng xe 7 chỗ (màu trắng, không rõ biển số xe và tài xế).

Trên đường đi, bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp tách ra để về miền Tây, còn lại tiếp tục về TP.HCM.

Cô gái Đồng Tháp nhập cảnh Cô gái Đồng Tháp nhập cảnh 'chui' cùng bệnh nhân 1440 dương tính với COVID-19

TTO - Sáng 29-12, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, cho biết kết quả xét nghiệm của nữ hành khách Đồng Tháp dương tính lần 1 với COVID-19.

XUÂN MAI - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên