05/10/2020 15:44 GMT+7

Đa số cử tri TP.HCM đồng ý phương án sáp nhập phường

MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
MAI HƯƠNG - THẢO LÊ

TTO - Ngày 5-10, UBND các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận đã hoàn tất việc lấy ý kiến cử trị về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019-2021.

Đa số cử tri TP.HCM đồng ý phương án sáp nhập phường - Ảnh 1.

Các tổ trưởng tổ dân phố lập danh sách cử tri nhằm lấy ý kiến đóng góp về việc sáp nhập ba phường 6, 7, 8, quận 3, TP.HCM thành phường Võ Thị Sáu - Ảnh: TỰ TRUNG

Việc lấy ý kiến cử tri được diễn ra từ ngày 25-9 đến ngày 3-10. Người dân được phát phiếu đồng ý hay không đồng ý đề án sắp xếp đơn vị hành chính và tên phường sau khi thay đổi.

Tại quận 3, UBND quận 3 đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập các phường 6, 7, 8 thành phường mới có tên là Võ Thị Sáu. Đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ có diện tích khoảng 2,2km2 với dân số hơn 36.700 người. Cho đến nay, UBND quận 3 đã có kết quả lấy ý kiến gần 19.000 cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Võ Thị Minh Tâm - trường phòng Nội vụ UBND quận 3 - cho biết đến nay, trên 80% cử tri phường 6, 7, 8 đồng ý với phương án sáp nhập phường. Có trên 80% cử tri đồng tình tên phường mới sau sáp nhập là Võ Thị Sáu. Tuy số cử tri đồng tình cao nhưng bà Tâm cho biết, bộ phận người dân còn băn khoăn với đề án sáp nhập phường.

Các ý kiến này đa phần đều lo ngại về việc thay đổi hồ sơ thủ tục sau khi thay đổi tên phường. Một số ý kiến lại bày tỏ sự không đồng tình với tên phường mới vì cho là tên dài, không thuận tiện trong việc thay đổi hồ sơ. 

Bên cạnh đó, người dân còn lo ngại về việc quản lý hành chính khi địa bàn phường mới quá rộng trong khi lực lượng cán bộ phục vụ nhân dân lại tinh giản.

Tại quận 4, theo phương án sắp xếp phường 2 và phường 5 thành phường 2 (diện tích 0,35km2 và 17.400 người), UBND quận đã lấy ý kiến gần 9.000 cử tri. 

Bà Đỗ Thị Trúc Mai - phó chủ tịch UBND quận 4 - cho biết có hơn 97% cử tri 2 phường đã bỏ phiếu đồng ý phương án sáp nhập và hơn 95% cử tri đồng ý tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập. 

Phường 12, 13 của quận 4 theo đề án sẽ được sáp nhập thành phường 13 (diện tích 0,84km2 dân số hơn 18.500 người). Sau khi lấy ý kiến, có 86% trong tổng số 9.800 cử tri đồng tình với đề án sáp nhập và hơn 77% số cử tri đồng ý với tên đơn vị hành chính mới. 

Tại quận Phú Nhuận, đề án sáp nhập phường 11 và 12 thành phường 11 (diện tích 0,38km2, dân số hơn 15.500 người, đã được lấy ý kiến của 8.700 cử tri của 2 phường. 

Theo bà Nguyễn Thục Hân - trưởng phòng Nội vụ UBND quận Phú Nhuận, kết quả có 97% số cử tri đồng ý việc sát nhập phường và 96% số cử tri đồng ý với tên phường mới sau sáp nhập. 

Phường 13 và 14 của quận Phú Nhận sẽ sáp nhập thành phường 13 (diện tích gần 0,3km2, dân số hơn 16.600 người). Có 97% trong số 9.400 cử tri đồng ý phương án sắp xếp phường và 92% đồng ý với tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. 

Tại quận 10, UBND phường 2, 3 đã lấy ý kiến hơn 14.000 cử tri, trong đó 99,8% cử tri đồng ý phương án sáp nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2 (diện tích 0,3km2 với dân số gần 25.000 người). Về tên phường, có 99,5% cử tri đồng tình đơn vị hành chính mới tên là phường 2. 

Tại quận 5, có 96,58% cử tri tại phường 12 đồng ý việc sáp nhập phường 12 và phường 15.

Hơn 80% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức Hơn 80% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức

TTO - Các quận 2, 9, Thủ Đức đều có từ 82% - 97,89% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận, trong đó hơn 20% cử tri quận 2 không muốn lấy tên thành phố Thủ Đức.

MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên