10/01/2023 17:17 GMT+7

Đà Nẵng xác minh việc phụ huynh phản ánh trẻ bị bạo hành ở trường

Ngày 10-1, UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết vừa giao cơ quan công an xác minh phản ánh của một phụ huynh về việc trẻ bị thương ở trán được cho là bị cô giáo bạo hành ở trường.

Đà Nẵng xác minh việc phụ huynh phản ánh trẻ bị bạo hành ở trường - Ảnh 1.

Cháu L. được bệnh viện chẩn đoán viêm mô mềm vùng da trán/đụng dập mô mềm vùng trán - Ảnh: phụ huynh chụp

Theo đó, chị Lê Thị Thanh Thuận (26 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đã phản ánh đến cơ quan chức năng việc con mình là cháu L.H.L. (4 tuổi) bị hai cô giáo mầm non bạo hành.

Theo đơn trình báo, chị Thuận cho biết sự việc xảy ra vào ngày 22-12-2022, sau khi đón cháu L. từ Trường mầm non Sanh Xuân (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về nhà, chị phát hiện cháu có vết sưng, bầm ở trán. Cháu L. sau đó đã được nhập viện điều trị với chẩn đoán viêm mô mềm vùng da trán/đụng dập mô mềm vùng trán.

Ngày 23-12-2022, chị Thuận được nhà trường giải thích có thể vết thương do cháu L. va chạm khi chơi cùng bạn trong lớp hoặc bị ong chích vì camera ghi lại có cảnh cháu chơi va chạm với bạn, và có đoạn cháu L. gãi liên tục vùng trán. Không thỏa đáng với lời giải thích từ phía nhà trường, chị Thuận đã gửi đơn lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu yêu cầu làm rõ.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu, cho biết sau khi nắm thông tin đã mời chị Thuận cùng đại diện Trường mầm non Sanh Xuân lên làm việc 3 lần.

Qua làm việc ban đầu, phụ huynh đã đồng ý không có chuyện đánh đập bạo hành ở trường mầm non. Phòng đã cho tạm đình chỉ hai cô giáo đứng lớp vì một cô giáo là giáo viên dạy âm nhạc, đang học thêm nghiệp vụ sư phạm mầm non và một cô chưa có bằng sư phạm.

Phòng cũng chỉ đạo cắt thi đua Trường mầm non Sanh Xuân trong năm qua để kiểm điểm cách xử lý không thỏa đáng của nhà trường trước vụ việc. Phòng chỉ đạo trường cùng giáo viên xin lỗi phụ huynh và hoàn trả học phí cho cháu L. (vì cháu chỉ mới nhập học hơn 20 ngày), đồng thời thanh toán viện phí cho cháu. Bên cạnh đó, yêu cầu phía nhà trường cung cấp camera ghi hình ngày 22-12-2022 cho phụ huynh theo yêu cầu.

"Tuy nhiên việc phụ huynh yêu cầu cung cấp camera lớp học nguyên ngày hôm xảy ra sự việc khiến nhiều phụ huynh trong lớp phản ứng. Bởi trước đó, phụ huynh này đã đưa một số đoạn trích camera lên mạng xã hội nên các phụ huynh khác không muốn hình ảnh con mình tiếp tục bị lan truyền. Chúng tôi đã tổ chức cho phụ huynh xem camera cùng nhà trường tại phòng có giám sát của cán bộ Phòng giáo dục và Đào tạo" - ông Lịch cho hay.

Phụ huynh khẳng định thấy cảnh con bị bạo hành

Đà Nẵng xác minh việc phụ huynh phản ánh trẻ bị bạo hành ở trường - Ảnh 2.

Phụ huynh cháu L. liên tục đăng thông tin về vụ việc kèm trích xuất các đoạn camera ở lớp học - Ảnh: ĐOÀN NHẠN chụp lại

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 10-1, chị Thuận cho biết: "Khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu mời lên làm việc thì tôi xem được camera, nhưng không được phép ghi hình lại. Tôi khẳng định đã nhìn thấy trong camera con tôi bị cô giáo bạo hành nhiều lần nên tiếp tục yêu cầu công an vào cuộc xác minh".

Trước phản ánh của phụ huynh, ngành giáo dục đã kiến nghị lên UBND quận Liên Chiểu giao cơ quan công an xác minh làm rõ vụ việc.

Một lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết đã giao cơ quan công an xác minh phản ánh của phụ huynh cháu L. về việc cháu bị bạo hành tại trường mầm non.

Phạt hành chính 20 triệu đồng cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ Phạt hành chính 20 triệu đồng cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ

TTO - UBND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với cô giáo P.T.G. - đồng sáng lập nhóm lớp Elm School.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên