Để có nguồn nước cung cấp cho người dân toàn TP, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng phải bơm nước từ đập An Trạch trên con sông Yên cách nhà máy khoảng 8km về xử lý.
“Việc sử dụng nguồn nước thay thế này gặp nhiều khó khăn bởi chi phí nguồn điện và mua nước khá lớn, nguồn nước của sông Yên cũng phụ thuộc hoàn toàn vào chu kỳ xả nước của các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn” - ông Bùi Thọ Ninh, trưởng phòng kế hoạch - xây dựng cơ bản Công ty Cấp nước Đà Nẵng, cho biết.
Tình trạng nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn xảy ra từ vài năm nay, nguyên nhân chính là do nguồn nước từ hệ sông Vu Gia, Thu Bồn phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam đổ về ngày một ít khiến nước biển phía hạ du lấn sâu vào đất liền. Trong năm 2012, Công ty Cấp nước Đà Nẵng phải chi hơn 4,9 tỉ đồng để vận hành sáu trạm bơm phòng mặn tại đập An Trạch.
“Năm nay lượng mưa rất ít nên dự báo việc phòng mặn sẽ rất khó khăn và phải thực hiện sớm hơn sáu tháng. Để giải quyết tốt bài toán này, chúng tôi mong chính quyền địa phương và các doanh nghiệp cần ngồi lại với nhau để có những phương án xử lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ hai sông Vu Gia, Thu Bồn, tức việc vận hành các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn, tưới tiêu nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt ở hạ nguồn đều phải được đảm bảo thực hiện” - ông Ninh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận