01/12/2017 20:01 GMT+7

Đà Nẵng hạn chế quy hoạch phân lô

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Đà Nẵng sẽ hạn chế quy hoạch phân lô, tiếp tục nghiên cứu ghép các lô đất thành các khu đất lớn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đà Nẵng hạn chế quy hoạch phân lô - Ảnh 1.

Việc điều chỉnh phân lô khu đất nhà máy đóng tàu Sông Thu (cũ) nằm bên bờ sông Hàn khiến người dân tiếc nuối vì cho rằng khu đất này TP nên qui hoạch làm công viên. Ảnh: HỮU KHÁ

Tối 1-12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức họp báo để thông tin về hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11 do ông Đặng Việt Dũng, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì. 

Theo thông tin tại cuộc họp báo, phát biểu tại hội nghị Thành ủy, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Thành ủy khuyến khích đầu tư các trung tâm thương mại, nghiên cứu phương án đầu tư chợ Hàn, chợ Cồn kết hợp chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa; tiếp tục triển khai các tuyến phố chuyên doanh. 

Chú trọng kêu gọi, đầu tư, khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung, công nghệ cao.

Ông Nghĩa chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng đôn đốc triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó lưu ý phát triển khu vực phía tây và tây bắc, khu kinh tế biển, đô thị cảng… Rút kinh nghiệm, hạn chế quy hoạch phân lô; tiếp tục nghiên cứu ghép các lô đất thành các khu đất lớn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đồng thời, Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP tổng hợp báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổng thể các dự án, công trình quy mô lớn mang tính động lực thúc đẩy phát triển thành phố.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đặng Việt Dũng cho biết vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan, xây dựng kế hoạch số 41 về thực hiện thông báo số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề ra giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm. Việc kiểm điểm, xem xét, xử lý các tập thể và cá nhân sai phạm được tiến hành khách quan, nghiêm túc.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho biết: "Việc tổ chức thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng chưa nghiêm túc dẫn đến những sai phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, để xảy ra vi phạm trên lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, phụ trách".

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên