25/10/2017 16:42 GMT+7

Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép 31 tỉ lớn nhất miền Trung

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Con tàu ĐNa 90999 vừa hạ thủy được coi là lớn nhất miền Trung có tổng mức đầu tư hơn 31 tỉ đồng, đóng theo Nghị định 67 về hỗ trợ ngư dân phát triển nghề cá.

Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép 31 tỉ lớn nhất miền Trung - Ảnh 1.

Đây là con tàu vỏ thép lớn nhất miền Trung. Ảnh: Hữu Khá

Ngày 25-10 tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Công ty cổ phần đóng tàu Bảo Duy đã tổ chức lễ hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bằng vỏ thép lớn nhất miền Trung. 

Tàu mang số hiệu ĐNa 90999 do ông Trần Minh Tuấn (trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ tàu với tổng mức đầu tư hơn 31 tỉ đồng. 

Con tàu này được hưởng lãi suất ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ hỗ trợ ngư dân phát triển nghề cá.

Công ty cổ phần đóng tàu Bảo Duy cho biết, đây là tàu cá vỏ thép lớn nhất miền Trung hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá với chiều dài 41m, rộng 8,2m, cao mạn 3,6m, trọng tải 350 tấn. 

Tàu có công suất hơn 1.000 CV, tốc độ 12,5 hải lý/giờ, được thiết kế có khả năng quay trở linh hoạt và cấu trúc kết cấu chịu được va đập mạnh.

Chủ tàu Trần Minh Tuấn đặt tên tàu là Trường Sa MT.01 vì lý do còn tàu này sẽ hoạt động chủ yếu ở ngư trường Trường Sa, có chức năng thu mua, sơ chế cá và bảo quản hải sản trong thời gian dài trước khi đưa vào bờ. 

Bên cạnh đó, tàu sẽ cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm như nước, dầu, đá cho các tàu đánh bắt ở ngư trường Trường Sa.  

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tàu vỏ thép kém chất lượng Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tàu vỏ thép kém chất lượng Toàn cảnh diễn biến vụ tàu vỏ thép hư hỏng Toàn cảnh diễn biến vụ tàu vỏ thép hư hỏng Tàu vỏ thép nằm bờ: Thừa nhận đăng kiểm viên yếu năng lực Tàu vỏ thép nằm bờ: Thừa nhận đăng kiểm viên yếu năng lực
HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tàu vỏ thép