23/03/2015 10:58 GMT+7

​Đã mua trên 60% chỉ tiêu tạm trữ gạo

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Hiện còn một số doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại, đã có doanh nghiệp trả lại chỉ tiêu mua tạm trữ.

Ông Lê Hoàng Thanh (xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) tự “tạm trữ” lúa. Ảnh minh họa - Ảnh: Thúy Hằng

Ngày 22-3, ông Huỳnh Thế Năng - phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) - cho biết thời gian qua các doanh nghiệp đã tích cực triển khai mua lúa gạo tạm trữ và đến nay lượng mua đã đạt trên 60% chỉ tiêu tạm trữ (1 triệu tấn quy gạo).

Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay theo chương trình này từ các ngân hàng thương mại, đã có doanh nghiệp trả lại chỉ tiêu mua tạm trữ.

Theo số liệu thống kê đến ngày 19-3, số gạo mà các doanh nghiệp mua tạm trữ đã đạt xấp xỉ 600.000 tấn.

Trong số 128 doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu tạm trữ, đã có hai đơn vị không thể thực hiện và trả lại chỉ tiêu tạm trữ. Có 10 đơn vị được phân bổ lượng mua 37.000 tấn gạo nhưng chưa được ngân hàng giải ngân.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên