Ông Hiệp cho biết lý do thu hồi là vì trong dự án thuê hệ thống căn biệt thự cổ cùng toàn bộ đất ở vị trí trên để thiết lập một khu resort, nhà đầu tư này chỉ triển khai nâng cấp, cùng với đập bỏ biệt thự cổ, xây lên mười biệt thự mới và đã đưa vào hoạt động suốt năm năm qua. Trong khi đó với 11 biệt thự cổ còn lại, nhà đầu tư đã thả nổi, bỏ bê từ năm 2004 đến nay, khiến ngày một hoang tàn, có căn thành tụ điểm cho tệ nạn ma túy, và khiến dư luận bức xúc.
Ông Hiệp cũng cho hay UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản giao lại 11 biệt thự vừa thu hồi cùng những lô đất trên cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Thủy (TP.HCM) thuê, đầu tư nâng cấp để khai thác du lịch nghỉ dưỡng, với thời hạn trong 50 năm.
Theo ông Hiệp, khu resort HAGL Đà Lạt của tập đoàn HAGL với mười biệt thự cao cấp hoạt động từ năm 2005 đến nay ở vị trí trên cũng đã được đổi tên thành Resort Hoàng Gia - Royal từ cuối năm ngoái, và quyền sở hữu nó cũng đã được sang chuyển cho một doanh nghiệp khác không thuộc HAGL có tên Cty Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt (TP.HCM), và UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó mới nhận được thông báo chữ ký của chủ sở hữu và những người điều hành mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận