Đà Lạt có cơ hội trở thành "điểm vàng" nông nghiệp

MAI VINH
MAI VINH

TT - Đó là khẳng định của ông Sengoku Yoshito - phó chủ tịch Đảng Dân chủ, nguyên phó chánh văn phòng nội các Chính phủ Nhật Bản.

Ông Sengoku Yoshito khẳng định trong chuyến làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và Công ty An Phú Lacue (liên doanh Việt - Nhật điều hành dự án “làng thần kỳ” chuyên trồng xà lách Mỹ theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Đà Lạt) vào ngày 6-8.

Chuyến làm việc của ông nhằm thúc đẩy việc xây dựng “làng thần kỳ” trở thành hình mẫu về hợp tác sản xuất nông nghiệp để tiếp tục giới thiệu đến các nhà đầu tư Nhật Bản.

Sau khi tham quan toàn bộ khu vực trồng xà lách Mỹ, ăn thử rau của Công ty An Phú Lacue cùng rau của một số nông trại xung quanh ngay trên đồng, ông Sengoku Yoshito nhận định Đà Lạt có cơ hội làm giàu từ việc cung cấp nông sản cho các thị trường khó tính ở trong khu vực và các nước Canada, Mỹ...

“Tại Nhật Bản, làng Kawakami (huyện Minamisaku, tỉnh Nagano) mỗi năm bốn tháng cung cấp 80% sản lượng xà lách Mỹ cho thị trường toàn quốc thì đã thu về 300.000 USD/gia đình và trở thành làng giàu có nhất Nhật Bản trong khi diện tích chỉ bằng 1/4 Đà Lạt” - ông Yoshito nói.

Cũng theo ông Yoshito, Đà Lạt là khu vực hiếm hoi ở châu Á có thể trồng rau củ ôn đới quanh năm, vì thế cơ hội phát triển của Đà Lạt cao hơn hẳn nhiều nước khác, nhất là khi Đà Lạt đang là điểm đến được nhiều nhà đầu tư Nhật Bản lựa chọn.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất