16/08/2017 22:59 GMT+7

Dạ hội thanh niên quân đội Việt Nam - Campuchia

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Tối 16-8, đêm dạ hội Thanh niên Quân đội Việt Nam - Campuchia năm 2017 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân khu 7 tổ chức đã diễn ra tại Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12, TP.HCM).

Thiếu tướng Lê Đình Vân -  Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN
Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Hơn 600 cán bộ, sĩ quan trẻ, học viên quân sự và học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, thanh niên TP.HCM đã mang đến một không gian nghệ thuật, tái hiện quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chương trình mang tên “Chung dòng Mê Kông nghĩa tình sâu nặng” được tổ chức theo hình thức bán sử thi thông qua hình tượng nghệ thuật ca múa nhạc, kết hợp lời bình và phim tài liệu, gồm 3 chương: “Chung một dòng sông và chung những nỗi đau, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi”, “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” và “Gìn giữ phát huy tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Campuchia - Việt Nam”.

Phát biểu tại dạ hội, thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định mối quan hệ gắn kết giữa Việt Nam - Campuchia: Hai quốc gia có quan hệ láng giềng gần gũi, thân thiết lâu đời, nhân dân hai nước cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông, cùng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi.

Thiếu tướng Vân nhấn mạnh chương trình dạ hội thanh niên “Chung dòng Mê Kông - Nghĩa tình sâu nặng” là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia  giữ gìn, phát huy truyền thống, hợp tác toàn diện và  lâu dài.

Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam - Campuchia - Ảnh: NAM TRẦN
Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam - Campuchia - Ảnh: NAM TRẦN
Tái hiện cuộc kháng chiến quân xâm lược của hai nước trong lịch sử - Ảnh: NAM TRẦN
Ảnh: NAM TRẦN
Thanh niên quân hội hai nước cùng nhau nhảy tiết mục dân vũ - Ảnh: NAM TRẦN
Thanh niên quân đội hai nước cùng nhau nhảy tiết mục dân vũ - Ảnh: NAM TRẦN
Rất đông thanh niên, chiến sĩ có mặt - Ảnh: NAM TRẦN
Rất đông thanh niên, chiến sĩ có mặt - Ảnh: NAM TRẦN
Các vĩ lãnh đạo cũng cùng nhau nhảy múa, hát ca - Ảnh: NAM TRẦN
Các vị lãnh đạo cũng cùng nhau nhảy múa, hát ca - Ảnh: NAM TRẦN
Các chàng trai cô gái với các tà áo truyền thống - Ảnh: NAM TRẦN
Các chàng trai cô gái với các tà áo truyền thống - Ảnh: NAM TRẦN
Mối quan hệ bền chặt giữa hai đất nước, hai dân tộc phát triển theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài - Ảnh: NAM TRẦN
Mối quan hệ bền chặt giữa hai đất nước, hai dân tộc phát triển theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài - Ảnh: NAM TRẦN
Thiếu tướng Lê Hiền Vân chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ Capuchia - Ảnh: NAM TRẦN
Thiếu tướng Lê Hiền Vân chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ Campuchia - Ảnh: NAM TRẦN
MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên