27/02/2015 11:08 GMT+7

​Da, giày Việt Nam xếp thứ hai thị phần nhập khẩu tại Mỹ

T.V.N.
T.V.N.

TT - Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai (sau TQ) chiếm thị phần cung ứng da, giày lớn nhất ở thị trường Mỹ trong năm 2014, tương ứng tỉ lệ 13,8% thị phần.

Ngày 26-2, Hiệp hội Da - giày - túi xách VN (Lefaso) cho biết theo số liệu mới nhất của hải quan Hoa Kỳ, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ hai (sau Trung Quốc) chiếm thị phần cung ứng da, giày lớn nhất ở thị trường Mỹ trong năm 2014, tương ứng tỉ lệ 13,8% thị phần. 

Với kim ngạch nhập khẩu 3,55 tỉ USD từ thị trường Việt Nam trong năm 2014, tăng 22,4% so với năm 2013 và tăng đến 119% so với thời điểm năm 2010, Việt Nam đã trở thành quốc gia liên tục giữ vị trí thứ hai về giá trị xuất khẩu giày dép sang Hoa Kỳ trong năm năm vừa qua, với mức tăng trưởng bình quân 30%/năm giai đoạn 2010-2014.

Ảnh minh họa

Theo Lefaso, tiềm năng xuất khẩu giày dép của Việt Nam đã tăng nhanh chóng trong những năm gần đây nhờ sự tăng mạnh đầu tư của khối doanh nghiệp FDI nhằm đón đầu các hiệp định FTA mà Việt Nam sẽ ký với EU, Hàn Quốc cũng như Hiệp định TPP với 11 nước khác, trong đó có các thị trường lớn là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada... dự kiến ký kết trong năm nay.

Mặt khác, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng dần được nâng cao nhờ liên tục cải thiện công nghệ, thiết bị. Dự báo kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành sẽ vượt mức 12 tỉ USD trong năm 2015 so với mức 10,22 tỉ USD đã đạt được trong năm 2014.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên