20/10/2014 16:56 GMT+7

Quảng Bình: đưa gốc sưa tiền tỉ vào bảo tàng

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 20-10, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đưa gốc sưa tìm thấy dưới suối Troóc ở xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vào Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình theo quyết định của tỉnh.

Gốc sưa trị giá 17 tỉ đồng được đưa vào Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình
Gốc sưa trị giá 17 tỉ đồng được đưa vào Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình

Gốc sưa dài 1,8 m, nặng gần 2 tấn, đã bị rỗng ruột, thuộc họ sưa vàng (tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain), ước tính trị giá vào tháng 2-2014 gần 17 tỉ đồng.

Ông Lê Thuận Thanh, trưởng phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, cho biết từ ngày trục vớt dưới suối lên đến nay gốc sưa được cất tại Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch. Trong thời gian đó, gốc sưa được gọt chỗ mục nát, còn lại phần gỗ ròng, nên thời gian lưu giữ sẽ được lâu.

Ông Trần Anh Tuấn, giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình, cho biết việc đưa gốc sưa vào trưng bày tại bảo tàng sẽ giúp người tham quan xem tận mắt cây gỗ sưa, một loại cây gỗ được mua bán với giá cao và gây nhiều xôn xao dư luận.

Gốc sưa này do cha con ông Nguyễn Văn Thời phát hiện ra dưới suối Troóc ngày 23-2-2014 khi thả lưới đánh cá. Sau đó kiểm lâm Quảng Bình trục vớt ngày 26-2.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên