21/04/2009 15:41 GMT+7

Đa dạng sinh học đảo Borneo

THIÊN NHIÊN (Theo New York Times)
THIÊN NHIÊN (Theo New York Times)

TTO - Borneo là đảo lớn thứ ba thế giới với diện tích 743.330km2, thuộc chủ quyền ba nước: Brunei, Indonesia và Malaysia. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa biển Đông và Java, đảo Borneo là một trong những nơi có độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới.

Những cánh rừng mưa rậm rạp và cư dân hoang dã hiếm có trú ẩn lâu năm tại đảo Borneo luôn cuốn hút các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và khách du lịch ưa thích mạo hiểm đến khám phá.

aJzOuotM.jpgPhóng to
Khu rừng mưa rậm rạp thuộc Sarawak - bang rộng nhất Malaysia với diện tích 124.450km2, được biết đến với tên gọi Bumi Kenyalang - “Vùng đất của những con chim mỏ sừng”
CsFp2drp.jpgPhóng to
Vườn quốc gia Bako được thành lập năm 1957 trên diện tích 27km2 là khu bảo tồn lâu đời và nổi tiếng nhất ở Sarawak. Lang thang dọc những con đường mòn ở đây, bạn có thể bắt gặp rắn lục Viper, loài heo Bearded có bộ lông khá rậm ở mõm và những con khỉ mũi to Proboscis sống trên những tán cây
B6aRRMvl.jpgPhóng to
Bạt ngàn một rừng đầm lầy hỗn hợp gần vườn quốc gia Bako, Sarawak
PjJhgLmV.jpgPhóng to
Bán đảo Santubong, thuộc Kuching - thủ phủ của bang Sarawak trên đảo Borneo - nổi tiếng thế giới bởi có nhiều bãi biển xinh đẹp, những động vật di trú rừng nhiệt đới, ngoài ra bạn có thể quan sát cá heo Irrawaddy quý hiếm tại vùng biển này
WZDmBV4S.jpgPhóng to
Quang cảnh buổi sáng đầy sương mù tại khu bảo tồn thung lũng Danum ở Sabah - bang lớn thứ hai của Malaysia. Khu bảo tồn Danum là nơi sinh sống của những loài động vật đang có nguy cơ bị đe dọa như đười ươi và voi lùn Borneo
VLBJTJ3F.jpgPhóng to
Mẹ con đười ươi đang ăn những trái sầu riêng tại thung lũng Danum. Theo tiếng Malay, đười ươi có nghĩa là Người rừng (Man of the forest). Đây là một trong những loài khỉ nhân hình lớn nhất với trọng lượng có thể lên đến 100kg và cao 150cm
KO5tq4Mn.jpgPhóng to
Một khỉ mẹ đuôi dài đang bế con tại thung lũng Danum. Nhiều động vật trong rừng có thói quen sống gần những con sông
ztnj3kV1.jpgPhóng to
Mẹ con khỉ mũi to Proboscis đang leo trèo trên cây ở vùng rừng Sabah, tây bắc Borneo
HTfgydLl.jpgPhóng to
Từ trái qua: voọc bạc, chim săn nhện trên hoa chuối dại và thằn lằn mũi lá
zXoann7h.jpgPhóng to
Con người đã phá hủy nhiều cánh rừng nhiệt đới đảo Borneo để lấy đất sản xuất nông nghiệp và trồng dầu cọ, dẫn đến môi trường sống các loài động vật ở đây đang thu hẹp đáng kể. Trong ảnh là một khoảng đất rừng ở Sarawak bị con người sử dụng làm ruộng bậc thang
THIÊN NHIÊN (Theo New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên