23/07/2013 13:44 GMT+7

Đã có 28 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi, điểm chuẩn dự kiến

NGỌC HÀ- MINH GIẢNG
NGỌC HÀ- MINH GIẢNG

TTO - Hôm nay (23-7), các trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), Tài chính ngân hàng (Hà Nội), Học viện chính sách phát triển, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã công bố điểm thi tuyển sinh vào trường.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 28 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi tuyển sinh năm 2013. Thủ khoa cao điểm nhất đến nay là 29,5 điểm, vẫn chưa có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Trường ĐH Hồng Đức: Điểm chuẩn nhích lên

Sáng 23-7, Trường ĐH Hồng Đức đã chính thức công bố điểm thi. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Văn Thi - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hồng Đức cho biết diểm thi vào trường năm nay ở một số ngành có xu hướng nhích lên một chút so với năm 2012.

sfGVE4V7.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH tại HĐT trường THPT Gò Vấp TP.HCM chiều 15-7 - Ảnh: Như Hùng

Trường chưa thể đưa ra mức điểm chuẩn cụ thể khi chưa có điểm sàn của Bộ. Tuy nhiên, nếu điểm sàn của Bộ không đổi so với năm 2012, dự kiến điểm chuẩn một số ngành như sư phạm toán, kế toán sẽ cao hơn năm trước.

Trường ĐH Hàng Hải: các ngành đều tăng

Ngày 23-7, Trường ĐH Hàng Hải cũng chính thức công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Phan Hương Ly (học sinh Trường THPT Ngô Quyền), đạt tổng điểm ba môn đạt 26 điểm. Ông Nguyễn Khắc Khiêm - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hàng Hải cho hay điểm thi vào trường năm nay nhìn chung cao hơn năm trước.

Theo đó, điểm chuẩn dự kiến của các ngành đều ít nhất là bằng năm 2012 và tăng ở một số ngành cụ thể. Điểm chuẩn dự kiến tăng thêm đến 1-2 điểm ở ngành công nghệ thông tin (dự kiến 15 điểm), ngành kinh tế biển đảo (dự kiến mức 18-19 điểm).

Điểm chuẩn các ngành xây dựng, môi tường… dự kiến cũng sẽ tăng so với năm 2012.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam: ĐH: 21, CĐ: 12

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cũng đã có văn bản do chủ tịch hội đồng tuyển sinh nhà trường ký, thông báo chính thức về điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến xét trúng tuyển trình độ đào tạo ĐH là 21 điểm và trình độ CĐ là 12 điểm.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Điểm chuẩn sẽ giảm mạnh

Năm 2013, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 1500 chỉ tiêu bậc ĐH nhưng chỉ có 1392 thí sinh dự thi. Điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ giảm mạnh so với năm trước.

Mặc dù lượng thí sinh giảm mạnh so với những năm trước nhưng mặt bằng điểm thi vào trường khá cao. Tính từ 13 điểm trở lên (tính cả ưu tiên khu vực và đối tượng), có 1111 thí sinh đạt được. Thủ khoa là thí sinh Huỳnh Tuấn An, dự thi khối A1 đạt 26 điểm.

Thống kê theo ngành cho thấy điểm chuẩn nhiều ngành chắc chắn sẽ giảm mạnh và trường sẽ phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trong đó, ngành hệ thống thông tin quản lý có 100 chỉ tiêu nhưng chỉ có 73 thí sinh đạt ngưỡng điểm chuẩn 16 của năm trước (đã tính điểm ưu tiên).

Ngành kế toán tuyển 300 chỉ tiêu nhưng nếu lấy điểm chuẩn 18 của năm trước, chỉ có 197 thí sinh đạt được, 17 điểm có 238 thí sinh. Ngành tài chính ngân hàng có 600 chỉ tiêu nhưng chỉ có 237 thí sinh đạt điểm chuẩn 19,5 của năm trước và ở mức 16 cũng mới chỉ có 358 thí sinh.

Ngành quản trị kinh doanh còn đáng ngại hơn khi chỉ tiêu 200 nhưng chỉ có 65 thí sinh đạt điểm chuẩn 19 của năm trước, hạ xuống 16 cũng mới chỉ có 100 thí sinh.

Ngành tiếng Anh tuyển 200 chỉ tiêu và ở mức điểm chuẩn 20,5 của năm trước mới có 39 thí sinh đạt được, giảm xuống 16 cũng chỉ có 120 thí sinh.

NGỌC HÀ- MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên