24/03/2016 09:51 GMT+7

Đã bắt lại kẻ dùng súng cướp xe SH trốn trại

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Nguyễn Văn Nghĩa có bốn lệnh truy nã, từng cướp xe SH của người dân chạy vào núi Mụ Nhân lẩn trốn khiến hàng trăm cảnh sát phải truy đuổi.

Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt tại Công an huyện Phú Lộc vào tối 7-8-2015 - Ảnh: Nguyên Linh
Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt tại công an huyện Phú Lộc tối 7-8-2015 - Ảnh: Nguyên Linh

Nguồn tin Tuổi Trẻ sáng 24-3 cho biết tên cướp SH có súng, trốn khỏi trại giam vào tối 18-1 đã bị công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ tại Đắk Nông.

Sau hơn ba tháng truy tìm, tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm PC52 và công an thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế đã bắt được Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, trú tại huyện Đắc Hà, Kon Tum đang trốn tại Đắk Nông.

Nguyễn Văn Nghĩa có bốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Thừa Thiên-Huế về hành vi “cố ý gây thương tích”, “giao cấu với trẻ em” và “trộm cắp tài sản”, nhiều lần trốn thoát khỏi vòng vây công an.

Trước đó, sáng 6-8-2015, Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Công Tây (28 tuổi, trú Điện Bàn, Quảng Nam) từ Quảng Nam ra Thừa Thiên - Huế để trộm cắp xe SH.

Chiều 6-8-2015, Nghĩa và Tây lấy trộm một chiếc xe SH tại phường Vỹ Dạ, TP Huế rồi chạy vào Quảng Nam.

Trên đường tẩu thoát về Quảng Nam, thấy một xe SH bên lề đường trước chợ Thần Phù (thị xã Hương Thủy), Tây đứng canh giới, còn Nghĩa chạy đến mở khóa rồ ga chạy vào hướng Đà Nẵng. Lập tức nạn nhân và người dân trong vùng chạy xe máy truy đuổi.

Trên đường chạy trốn, Nghĩa rút súng (đạn chì) bắn những người truy đuổi. Sau đó, Nghĩa đã vứt lại xe SH rồi chạy vào núi lẩn trốn. Hơn 100 cảnh sát và chó nghiệp vụ được huy động để vây bắt nghĩa ở vùng núi Mụ Nhân. 

Đến tối 7-8, khi Nghĩa đi vào nhà người dân ở thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, Phú Lộc để xin nước uống và thức ăn thì bị công an ập vào bắt giữ. Riêng Tây bị cảnh sát hình sự Công an thị xã Hương Thủy bắt trưa 7-8 tại Quảng Nam.

Ngày 7-1, TAND thị xã Hương Thủy đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 42 tháng tù và đồng phạm Trần Công Tây 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Nghĩa được dẫn giải về nhà tạm giữ Công an thị xã Hương Thủy để chờ thi hành án.

Tối 18-1, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó, TAND TP. Huế và TAND ở Gia Lai đã tuyên phạt Nghĩa tổng cộng 11 năm 8 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và “giao cấu với trẻ em”. 

Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang di lí Nghĩa về Huế để phục vụ điều tra, chấp hành hình phạt tù, đồng thời khởi tố thêm hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên