08/08/2021 05:58 GMT+7

Đá bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh 2021

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 8-8, tiền đạo Kelechi Iheanacho đã ghi bàn thắng duy nhất từ chấm 11m, giúp Leicester City đá bại Manchester City (Man City) 1-0 trên sân Wembley để đoạt Siêu cúp Anh (FA Community Shield) 2021.

Đá bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh 2021 - Ảnh 1.

Các cầu thủ Leicester và danh hiệu Siêu cúp Anh 2021 - Ảnh: REUTERS

Trận này, Man City không có đội hình mạnh nhất (De Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden, Kyle Walker, John Stones… đều vắng mặt). Không chỉ vậy, HLV Pep Guardiola còn gây bất ngờ khi cất luôn tân binh 100 triệu bảng Jack Grealish trên ghế dự bị.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị nhưng Man City vẫn sớm chiếm lĩnh thế trận và có cơ hội vượt lên ngay ở phút thứ 7. Nhưng đáng tiếc, pha sút phạt hiểm hóc trước vòng cấm của Ilkay Gundogan lại không thắng được pha bay người cứu thua xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel.

Những phút sau đó, Man City tiếp tục kiểm soát thế trận. Nhưng càng thi đấu các học trò HLV Pep Guardiola càng tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự số đông và đeo bám quyết liệt của Leicester.

Không những thi đấu bế tắc, Man City còn suýt phải vào lưới nhặt bóng ở cuối hiệp 1 sau tình huống phản công chớp nhoáng bên cánh trái của Leicester. 

May cho ‘Man xanh", pha dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo Jamie Vardy đã chạm chân thủ thành Zack Steffen rồi bật vào cột dọc khung thành.

Đá bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh 2021 - Ảnh 2.

Tân binh trị giá 100 triệu bảng Grealish không thể hiện được nhiều trong trận ra mắt Man City - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Man City thi đấu tập trung hơn và họ đã có cơ hội rất tốt để vượt lên ở phút 59 sau pha lên bóng nhanh ở trung lộ. 

Nhưng ở tình huống cuối cùng, sau khi bứt tốc vượt qua các hậu vệ Leicester để thoát xuống đối mặt với thủ môn Kasper Schmeichel, tiền vệ Riyad Mahrez lại vụng về dứt điểm lên trời, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho ‘Man xanh’.

Phút 65, HLV Pep Guardiola tung tân binh Jack Grealish vào sân để tăng cường cho hàng tấn công. Tuy nhiên, do chưa có nhiều thời gian làm quen với các đồng đội mới nên Grealish không thể hiện được nhiều, khiến hàng tấn công của Man City tiếp tục chơi bế tắc.

Tình huống đáng chú ý nhất của Grealish trong hơn 25 phút có mặt trên sân là đường chuyền mở ra cơ hội cho Ben Knight ở phút 85. Nhưng tiền vệ trẻ này lại sút trượt bóng trong vòng cấm, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City.

Đá bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh 2021 - Ảnh 3.

Pha đá penalty ghi bàn duy nhất cho Leicester của Iheanacho - Ảnh: REUTERS

Không tận dụng được cơ hội tạo ra, Man City đã phải trả giá ngay sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 87, từ đường trả bóng về của đồng đội, trung vệ Nathan Ake khống chế bóng lúng túng, tạo cơ hội cho Kelechi Iheanacho từ phía sau băng lên đoạt bóng. Nathan Ake sau đó tiếp tục mắc thêm sai lầm khi phạm lỗi với Iheanacho trong vòng cấm.

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và chính Iheanacho thực hiện thành công quả penalty, ghi bàn thắng duy nhất cho Leicester.

Vượt qua Man City 1-0, Leicester đoạt Siêu cúp Anh 2021. Đây là danh hiệu thứ hai của Leicester dưới sự dẫn dắt của HLV Brendan Rodgers sau Cúp FA ở mùa giải vừa qua.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Leicester - Man City Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Leicester - Man City

TTO - Hôm nay 7-8, mùa giải mới của bóng đá châu Âu sẽ bắt đầu khởi tranh với vòng 1 Giải vô địch Pháp và trận tranh Siêu cúp Anh giữa Leicester và Man City.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên