14/04/2022 17:40 GMT+7

Cựu trụ trì chùa lừa đảo 68 tỉ đồng 'xin nhận tử hình', tòa tuyên chung thân

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Ông Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long, pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang) thừa nhận tội lừa đảo gần 68 tỉ đồng trước tòa, xin nhận mức án tử hình. Nhưng hội đồng xét xử tuyên án chung thân.

Cựu trụ trì chùa lừa đảo 68 tỉ đồng xin nhận tử hình, tòa tuyên chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Cung (áo xanh) và Sĩ tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 14-4, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên bị cáo Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long, pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình) mức án tù chung thân. Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, hành nghề xe ôm, cùng ngụ Vĩnh Long) 3 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị cáo nói trên bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo của 4 người phụ nữ số tiền gần 68 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Cung là chủ mưu.

Tại phiên xét xử, Cung từ chối luật sư bào chữa, đồng thời thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc. Bị cáo này cũng khai rằng do nợ nần nên thực hiện hành vi lừa đảo nhằm mục đích trả nợ cho các chủ nợ trước.

Ngoài ra, Cung còn cho rằng dù mình là người tu hành nhưng vẫn "còn tố chất của người đời", tự nhận mức án tử hình dù đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Cung có tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần, còn giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người thân có nộp một phần tiền khắc phục. Còn bị cáo Sĩ đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả và có vai trò đồng phạm nhưng không đáng kể nên được xem xét giảm nhẹ.

Trừ các khoản tiền đã khắc phục, bị cáo Cung có trách nhiệm trả lại cho 4 bị hại hơn 60 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên một số tài sản của bị cáo Cung để thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Bị cáo buộc lừa gần 68 tỉ đồng, cựu trụ trì từ chối luật sư bào chữa Bị cáo buộc lừa gần 68 tỉ đồng, cựu trụ trì từ chối luật sư bào chữa

TTO - Ông Cung (40 tuổi, pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang) cùng hai đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn gian dối lừa đảo gần 68 tỉ đồng của 4 người phụ nữ. Tại tòa, bị cáo Cung đã một mực từ chối luật sư bào chữa.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên