21/11/2016 05:49 GMT+7

​Cựu tổng thống Sarkozy thất bại trong tranh cử sơ bộ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thừa nhận thất bại ngay sau vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của phe cánh hữu diễn ra ngày 20-11 tại Pháp.

Ông Francois Fillon, cựu thủ tướng Pháp dưới thời ông Sarkozy sẽ cạnh tranh với ông Alain Juppe trong vòng bầu cử sơ bộ lần 2 ngày 27-11 để chọn ứng cử viên tổng thống duy nhất của phe cánh hữu ra tranh cử tổng thống Pháp - Ảnh: AFP
Ông Francois Fillon, cựu thủ tướng Pháp dưới thời ông Sarkozy sẽ cạnh tranh với ông Alain Juppe trong vòng bầu cử sơ bộ lần 2 ngày 27-11 để chọn ứng cử viên tổng thống duy nhất của phe cánh hữu ra tranh cử tổng thống Pháp - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, với cách nói gay gắt về những vấn đề nhập cư, an ninh và quyền công dân, cựu lãnh đạo Pháp 61 tuổi Sarkozy đã rất nỗ lực để lôi kéo những cử tri vốn đang bị đảng cực hữu Mặt trận quốc gia thu hút.

Tuy nhiên, người đàn ông được cả nước Pháp biết tới với tên gọi "Sarko" này đã thất bại ngay từ vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên. Tỉ lệ cử tri ủng hộ ông chỉ đứng thứ ba sau ông Francois Fillon, một cựu thủ tướng từng phục vụ dưới thời của chính ông Sarkozy, và cựu thủ tướng Alain Juppe.

Ngày 27-11, ông Francois Fillon 62 tuổi và ông Alain Juppe 71 tuổi sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ vòng 2 để chọn ra ứng cử viên duy nhất đại diện cho cánh hữu tham dự cuộc đua vào Điện Elysees tháng 4/2017.

Trong bài phát biểu thừa nhận thất bại, ông Sarkozy nói: "Tôi không cay cú, tôi không buồn và tôi mong ước những điều tốt đẹp nhất cho đất nước tôi".

Cựu tổng thống Sarkozy đã cố gắng "chôn vùi" hình ảnh của một vị tổng thống ăn chơi kiểu công tử trong nhiệm kỳ 2007-2012 để chứng tỏ bản thân trong đợt tranh cử lần này là người bảo vệ quyết liệt cho những tầng lớp nghèo khổ, thiệt thòi.

Chính lối sống xa hoa (ông kết hôn với cựu siêu mẫu Carla Bruni) và việc không thực hiện tốt rất nhiều những cam kết đưa ra đã khiến ông Sarkozy phải ra đi sau một nhiệm kỳ duy nhất, khi thất bại trước ông Francois Hollande năm 2012.

Đây là lần đầu tiên cử tri Pháp tiến hành bầu cử sơ bộ giống như ở Mỹ và cuộc bỏ phiếu lần này không chỉ giới hạn cho các cử tri cánh hữu.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên