20/07/2011 20:19 GMT+7

Cựu tổng thống Cộng hòa Serbia Krajina bị bắt

MỸ LOAN (Theo AFP, Reuters)
MỸ LOAN (Theo AFP, Reuters)

TTO - Ngày 20-7, cựu tổng thống Cộng hòa Serbia Krajina (cộng hòa tự xưng của người Serbia, hiện nay không tồn tại) Goran Hadzic, vốn bị coi là tội phạm chiến tranh ở vùng Balkan, đã bị chính quyền Serbia bắt giữ.

Cựu tổng thống Cộng hòa Serbia Krajina bị bắt

TTO - Ngày 20-7, cựu tổng thống Cộng hòa Serbia Krajina (cộng hòa tự xưng của người Serbia, hiện nay không tồn tại) Goran Hadzic, vốn bị coi là tội phạm chiến tranh ở vùng Balkan, đã bị chính quyền Serbia bắt giữ.

SV5u8e69.jpgPhóng to
Cựu tổng thống Cộng hòa Serbia Krajina Goran Hadzic đã bị bắt - Ảnh: Reuters

Cùng ngày, chính quyền Serbia cho biết theo trình tự pháp lý họ sẽ chuyển giao ông Hadzic cho tòa án quốc tế của Liên Hiệp Quốc ở Hague (Hà Lan) trong một tuần kể từ ngày ông này ra tòa án ở Serbia, song thời gian ra tòa cụ thể chưa được ấn định.

"Ông ấy sẽ bị dẫn độ tới Hague tối đa trong vòng một tuần từ thời khắc ông ấy bị đưa ra tòa ở Serbia” - công tố viên phó về tội phạm chiến tranh của Serbia Bruno Vekaric nói.

Theo trình tự pháp lý, ông Hadzic trước tiên sẽ phải ra tòa án tội ác chiến tranh đặc biệt ở Serbia và chịu sự kiểm tra sức khỏe cũng như lấy lời khai với một thẩm phán điều tra, người sẽ đưa ra bản cáo trạng đối với ông ta.

Cùng ngày, ông Boris Tadic, tổng thống Serbia, đã xác nhận thông tin ông Hadzic bị bắt vào lúc 6g24 GMT (13g24 giờ Việt Nam). "Goran Hadzic đã bị bắt, chính quyền Serbia đang kết thúc giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi trong việc hợp tác với tòa án" - Tổng thống Tadic nói.

Hadzic, 52 tuổi, đã bị tòa án hình sự quốc tế chính thức buộc tội với 14 tội danh về tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh do sát hại hàng trăm người và trục xuất hàng chục ngàn người Croatia từ năm 1992-1993. Ông Hadzic từng lãnh đạo Cộng hòa Krajina tự xưng của người gốc Serbia tại Croatia (hiện không tồn tại) và bị ICTY cáo buộc là một trong những tội phạm chiến tranh hàng đầu ở khu vực Balkan trong cuộc chiến tranh 1991-1995.

Năm 2004, ông Hadzic bị phát hiện tại thành phố Novi-Sad của Serbia, nhưng ông đã trốn thoát trước khi cảnh sát mở chiến dịch truy lùng. Sau tổng thống Serbia Bosnia, Ratko Mladic bị bắt hôm 26-5-2011, ông Hadzic là nhân vật được xem là tội phạm chiến tranh có tầm cỡ còn lại bị bắt.

MỸ LOAN (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên