14/09/2016 10:31 GMT+7

Cứu thuyền viên bị tai nạn gãy xương đùi trên biển

T.PHÙNG - DUY CÔNG
T.PHÙNG - DUY CÔNG

TTO - 20g40 đêm 13-9, tàu SAR 274 đã đưa thuyền viên Nguyễn Đăng Dũng bị gãy xương đùi trên tàu VINAFCO 28 cập cảng Đà Nẵng an toàn để chuyển tới bệnh viện cứu chữa.

Thuyền viên Nguyễn Đăng Dũng được đưa về bờ cứu chữa - Ảnh: Vietnam MRCC
Thuyền viên Nguyễn Đăng Dũng được đưa vào bờ cứu chữa - Ảnh: Vietnam MRCC

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), trước đó 13g30 ngày 13-9, Vietnam MRCC nhận thông tin tàu VINAFCO 28 (trọng tải 7.040 tấn) báo thủy thủ trưởng Nguyễn Đăng Dũng (39 tuổi, quê quán Thái Bình) bị tai nạn gãy xương đùi, mất nhiều máu, khó thở, lúc tỉnh lúc mê.

Tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Thời điểm này tàu VINAFCO 28 cách Đà Nẵng 60 hải lý về phía tây bắc, đang trên hành trình từ Hải Phòng đi TP.HCM.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC đã duy trì liên lạc với tàu VINAFCO 28 tiến hành tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, khu vực VINAFCO 28 đi qua có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên bị nạn, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn cùng bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu y tế 115.

Đến 17g chiều 13-9, SAR 274 đã tiếp cận tàu VINAFCO 28. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn tàu VINAFCO 28 không thể chuyển được bệnh nhân sang tàu cứu nạn. Bác sĩ và ba thuyền viên trên tàu SAR 274 đã sang tàu VINAFCO 28 điều trị, chăm sóc nạn nhân trong lúc hai tàu cùng chạy về Đà Nẵng.

Đến 19g tối 13-9, SAR 274 đã đón được nạn nhân từ tàu VINAFCO 28 tại vị trí phía bắc hòn Sơn Trà con và đưa về cầu cảng tại Đà Nẵng.

T.PHÙNG - DUY CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên