02/12/2016 18:47 GMT+7

Cứu tàu cá và 7 người trôi dạt trên biển Nam Du

K.NAM - TẤN LỰC
K.NAM - TẤN LỰC

TTO - Chiều 2-12, đại tá Phạm Văn Sáng - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang - cho biết đơn vị vừa cứu hộ thành công tàu đánh cá chết máy cùng 7 người trôi dạt trên biển.

Tàu BP-20.19.01 cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn lúc rạng sáng 2-12 - Ảnh: T.VINH
Tàu BP-20.19.01 cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn sáng 2-12 - Ảnh: T.VINH

Trước đó chiều tối 1-12, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Kiên Giang nhận thông báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Đồn biên phòng Nam Du thông báo tàu cá KG-91864.TS phát tín hiệu cấp cứu trên vùng biển giữa đảo Nam Du (huyện Kiên Hải) và đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc).

Lúc này trên biển có gió đông bắc cấp 6, sóng cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, tàu chết máy lắc dữ dội, đe dọa tính mạng 5 thuyền viên và 2 người dân đi nhờ từ Nam Du ra Thổ Châu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hướng dẫn tàu cá thả neo cố định, đồng thời điều động tàu cứu hộ số hiệu BP-20.19.01 cùng 8 thủy thủ lên đường tới chỗ tàu cá gặp nạn. Toàn bộ 7 người trên tàu đã được cứu hộ thành công trong điều kiện sức khỏe tốt.

Rạng sáng 2-12, tàu đánh cá gặp nạn đã được lai dắt về đảo Nam Du để sửa chữa.

K.NAM - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên