23/12/2013 21:52 GMT+7

Cứu sống thai phụ chết lâm sàng

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Ngày 23-12, bác sĩ Hồng Công Danh - phó khoa phụ trách khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM - cho biết các bác sĩ Từ Dũ vừa cứu sống bệnh nhân N.T.H.N. (28 tuổi, Ninh Thuận) vì bị sẩy thai (thai mới được khoảng 16 tuần), xuất huyết ồ ạt do bị nhau cài răng lược.

Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe tốt, dự kiến ngày mai 24-12 xuất viện.

Theo bác sĩ Danh, chị N. nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ đêm 7-12 trong tình trạng hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản giúp thở. Suốt thời gian nằm hồi sức cấp cứu, các bác sĩ đã phải theo dõi, điều trị tích cực do bệnh nhân đã chết lâm sàng dẫn đến men tim rất cao, có biểu hiện rối loạn đông máu, suy gan, suy thận...

Trước đó vào chiều 5-12, chị N. được người nhà đưa đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cấp cứu trong tình trạng bị sẩy thai, ra máu nhiều rất nguy kịch, mạch và huyết áp không đo được, tim ngừng đập. Rất may TS.BS Phạm Việt Thanh - trưởng bộ môn sản Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên giám đốc Sở Y tế TP.HCM, và TS.BS Trương Quốc Việt - phó trưởng bộ môn gây mê hồi sức Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đang ở Bệnh viện Ninh Thuận công tác nên đã cùng các bác sĩ Bệnh viện Ninh Thuận hồi sức tim cấp cứu. Khi mổ mới thấy chị N. bị nhau cài răng lược, nhau ăn lan sang tử cung, sang thành bụng và cả bàng quang... khiến máu chảy dữ dội do tử cung không co lại được.

Sau gần bốn giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giải quyết được việc cầm máu cho chị N.. Tuy nhiên, chị N. vẫn trong tình trạng rất nặng, phải thở máy, hồi sức tổng hợp... nên các bác sĩ đã quyết định chuyển chị N. về Bệnh viện Từ Dũ để điều trị tiếp và chị N. được cứu sống.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên