02/02/2016 09:22 GMT+7

Cứu sống người bị đâm thủng phổi

T.LŨY
T.LŨY

TT - Ngày 1-2, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị 4 vết dao đâm, trong đó có 1 vết đâm trí mạng, lưỡi dao cắm xuyên từ lưng nạn nhân, đi sát cột sống gây tổn thương phổi phải.

Bác sĩ Đặng Ngọc Thuyết - chủ nhiệm khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức - cho biết bệnh nhân là N.T.H. (ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nhập viện vào chiều 31-1 trong tình trạng mất máu nhiều do 4 vết dao đâm vào vùng lưng. Lúc này bệnh nhân đã ở trong trạng thái tri giác lơ mơ, suy hô hấp dọa ngừng thở.

Các bác sĩ đã hội chẩn cấp cứu nhận thấy: trong 4 vết dao, có 3 nhát trúng phần mềm và 1 nhát dính dao cắm xuyên từ lưng, sát cột sống, ngập lưỡi dao trong lồng ngực hướng về phổi phải, nên đặt nội khí quản cho bệnh nhân, phẫu thuật cấp cứu theo hướng lưỡi dao, đồng thời khâu cầm máu và khâu nhu mô phổi bị rách.

Êkip cũng rút lưỡi dao và nhiều máu cục, đặt dẫn lưu khoang màng phổi, hút áp lực liên tục để làm nở phổi.

Hiện bệnh nhân đã rút máy thở, tự thở được.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên