25/07/2020 13:53 GMT+7

Cứu sống ngoạn mục bé gái khiếm thính, động kinh và suy thận giai đoạn cuối

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Cùng thời điểm mổ tách dính Trúc Nhi - Diệu Nhi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP đã cứu sống ngoạn mục bé gái 9 tuổi khiếm thính, vừa bị động kinh và suy thận giai đoạn cuối.

Cứu sống ngoạn mục bé gái khiếm thính, động kinh và suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 1.

BS CKII Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố - điều hành êkip, thiết lập đường truyền tĩnh mạch cho bé N. - Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Trưa 25-7, Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM) cho biết đã triển khai thành công chạy thận nhân tạo, cấp cứu kịp thời bé gái L.T.N. (9 tuổi, ngụ Bạc Liêu) bị suy thận maãn lúc 6 tuổi. Bệnh nhi bị khiếm thính từ lúc vừa chào đời và còn mắc bệnh động kinh từ lúc 3 tuổi.

Hơn một năm nay, bé N. sống cầm cự với bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối tại bệnh viện địa phương. Cơ thể mỗi ngày phù to, tiểu ít.

Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng TP, bé N. thở mệt, tăng huyết áp nặng và phù phổi. Các bác sĩ chỉ định chạy thận nhân tạo cấp cứu cho bé N. và tiến hành hội chẩn toàn viện.

Qua những lần tập huấn và kiểm định, BS CKII Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc bệnh viện - cùng BS CKI Lê Thanh Bình - phó khoa thận nội tiết - nhanh chóng huy động êkip chạy thận sẵn sàng cấp cứu bé N..

Cùng với thời điểm mổ tách dính song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi, tại khoa thận nội tiết Bệnh viện Nhi đồng TP, các bác sĩ đã cứu sống kịp thời và ngoạn mục cho bé N. với kỹ thuật nhân tạo. Hiện chức năng thận, triệu chứng phù phổi của bé N. được cải thiện đáng kể.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối thường kèm theo nhiều bệnh nặng phức tạp. Các biến chứng khi chạy thận thường xuất hiện đột ngột, nặng nề, dự trù sẵn các tình huống xấu ngừng tuần hoàn xảy ra trong lọc máu để được cấp cứu kịp thời.

Nếu không điều trị kịp thời thận sẽ bị tổn thương, không thực hiện được chức năng dẫn đến tình trạng suy thận làm ảnh hưởng đến sức khỏe kể cả tính mạng.

Tại Việt Nam, hiện có gần 100.000 người suy thận ở giai đoạn cuối cần điều trị. Việc thay, ghép thận chi phí rất cao nên bệnh nhân chủ yếu điều trị bằng kỹ thuật lọc máu, tức chạy thận nhân tạo.

Cứu sống bé trai Campuchia bị hủy cơ, suy thận Cứu sống bé trai Campuchia bị hủy cơ, suy thận

TTO - Ngày 16-5, bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, trưởng Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống bé trai S.L.H (6 tuổi, người Campuchia).

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên