Sản phụ Trần Thị Thanh, 29 tuổi, quê ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) mang thai lần thứ hai, 39 tuần, được chuyển từ bệnh viện đa khoa Phú Lộc vào Bệnh viện Trung ương Huế lúc 2g30 ngày 25-2 trong tình trạng suy hô hấp nặng.
Da tím tái, mạch rất nhanh (155-170 lần /phút), huyết áp tăng cao 180/110 mmHg, áp lực tĩnh mạch trung tâm tăng cao 30mmHg, phổi nghe nhiều ran ẩm cả hai phế trường. Bệnh nhân được chẩn đoán tiền sản giật rất nặng, biến chứng phù phổi cấp. Tim thai rất yếu, tình hình nguy cấp cho cả mẹ lẫn con.
Phẫu thuật viên khoa sản và bác sĩ gây mê hội chẩn ngay trên bàn mổ và quyết định mổ lấy thai để cứu mẹ và con. Bác sĩ đã lấy ra bé gái nặng 3,2 kg trong tình trạng sức khỏe diễn biến rất xấu, da tím tái và suy hô hấp nặng.
Bé gái đã được hồi sức hô hấp và tuần hoàn nên sau đó đã ổn định. Sau 36 giờ hồi sức tích cực, ngày 26-2, cả mẹ và con đã qua cơn nguy kịch.
PGS.TS Nguyễn Viết Quang - trưởng khoa Gây mê hồi sức A Bệnh viện Trung ương Huế, cho hay sản phụ mang thai bị tiền sản giật có biến chứng phù phổi cấp là trường hợp hiếm gặp.
Đối với những trường hợp nguy hiểm như trên, tai biến tử vong cho cả con lẫn mẹ rất cao. Nguyên nhân tử vong thường do sản phụ bị suy hô hấp do phù phổi cấp dẫn tới suy thai thậm chí thai chết do thiếu oxy trầm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận