22/04/2019 19:07 GMT+7

Cứu sống cụ bà 90 tuổi mắc bệnh hiếm gặp

L.ANH
L.ANH

TTO - Cụ bà 90 tuổi mắc căn bệnh hiếm, chỉ hay gặp ở phụ nữ sinh đẻ nhiều lần. Khi đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, cụ chỉ còn trên 30kg.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trưởng - khoa phẫu thuật hậu môn - trực tràng Bệnh viện Trung ương quân đội 108, bệnh nhân ở Hưng Yên, 7 lần sinh thường, nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, cân nặng chỉ hơn 30kg, nói thều thào không rõ tiếng, bụng trướng to...

Qua chụp chiếu chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng ruột do "thoát vị bịt nghẹt bên trái ở ngày thứ 12". Đây là bệnh lý hiếm gặp, hay xảy ra ở phụ nữ sinh đẻ nhiều lần, lớn tuổi và có thể trạng gầy nhỏ. 

Do triệu chứng của bệnh không điển hình, chẩn đoán sớm khó khăn nên bệnh thường diễn biến nhanh và khá nguy hiểm.

Để cứu cụ bà, các bác sĩ đã mổ cấp cứu ngay sau 3 giờ nhập viện, phát hiện thành ruột đã bị hoại tử, lỗ thủng ruột đường kính 2cm, bờ mép nham nhở mủn nát, có dịch mủ chảy ra... 

Sau điều trị bằng cách cắt đoạn ruột kèm lỗ thủng, phục hồi lưu thông tiêu hóa, làm sạch ổ mủ và vị trí bị nghẹt, bệnh nhân đã ổn và được ra viện sau 5 ngày điều trị.

Sóc Trăng cứu sống cụ bà 96 tuổi bị bệnh phụ nữ hiếm gặp Sóc Trăng cứu sống cụ bà 96 tuổi bị bệnh phụ nữ hiếm gặp

TTO - Bệnh viện chuyên khoa Sản - nhi Sóc Trăng vừa cứu chữa thành công cụ bà 96 tuổi mắc bệnh phụ nữ hiếm gặp đối với phụ nữ cao tuổi.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên