24/01/2014 07:30 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân thủng động mạch chủ

KHOA NAM
KHOA NAM

TT - Ngày 23-1, ThS.BS Danh Trung - phó trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang - cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân tự đâm dao vào ngực gây thủng động mạch chủ, đứt động mạch liên sườn, tràn máu màng tim, màng phổi rất hi hữu.

Theo bác sĩ Trung, trước đó vào chiều 16-1, trong lúc say rượu anh N.V.T. (30 tuổi, ngụ xã Phi Thông, TP Rạch Giá, Kiên Giang) cãi nhau với người nhà, sau đó dùng dao tự đâm vào tim rồi ngất xỉu. Khi vào đến bệnh viện, bệnh nhân đã ở trong tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp không còn đo được. “Ca phẫu thuật mở lồng ngực kéo dài 105 phút để khâu vết thương động mạch chủ, cầm máu động mạch liên sườn đã thành công hi hữu, bởi những trường hợp tương tự gần như 100% đều tử vong trước khi vào đến bệnh viện” - bác sĩ Trung nói.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục ổn định.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên