13/01/2015 14:43 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi xuyên cơ hoành

NHẬT MINH
NHẬT MINH

TTO - Nhập viện cấp cứu sau khi bị người khác đâm, bệnh nhân L.V.N. (30 tuổi) trong tình trạng nguy kịch, khó thở, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực

Ngày 13-1, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết bệnh viện đã cứu sống một trường hợp bị thương nặng do bị đâm thủng phổi, thủng cơ hoành.

Trước đó vào tối 12-1, bệnh nhân nam L.V.N. (30 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, mạch không, huyết áp không. 

Vết thương của bệnh nhân nằm tại vùng ngực trái dài khoảng 3cm do bị đâm thủng phổi và xuyên cơ hoành.

Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, sau đó phẫu thuật mở ngực lấy ra khoảng 2.000ml máu ở màng phổi và khâu vết thương cơ hoành cầm máu cho bệnh nhân, truyền hết tám đơn vị máu tươi để cứu sống bệnh nhân.

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

NHẬT MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên