31/05/2013 17:00 GMT+7

Cứu sống bé sơ sinh có phủ tạng ngoài ổ bụng

VÕ VĂN TẠO
VÕ VĂN TẠO

TTO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa cứu sống một ca sơ sinh với dị tật hiếm gặp.

CRKJkFvW.jpgPhóng to
Bé bình phục tốt, bú được sữa mẹ
mFQz6Njj.jpgPhóng to
Túi silo chứa phủ tạng bé

Bệnh nhân là con trai một sản phụ ở phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang), nặng 2kg. Bé lọt lòng với dị tật thành bụng bên phải gần rốn có lỗ hở đường kính 4cm. Dạ dày, một phần gan, ruột non, đại tràng của bé thoát qua lỗ hở này, nằm ngoài thành bụng. Bề mặt ruột bị khô nhưng không thấy dấu hiệu teo ruột kèm theo. Các bác sĩ chẩn đoán: hở thành bụng, nhiễm trùng nặng, nguy cơ tử vong cao. Ngay sau hồi sức sơ sinh, bé được mổ cấp cứu lần đầu nhằm khắc phục dị tật. Kíp mổ lấy túi đựng máu làm túi silo cải tiến để chứa phần ruột bên ngoài thành bụng của bé.

Sau mổ, bé được chuyển lại hồi sức sơ sinh điều trị kháng sinh, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, treo túi silo. Qua 9 ngày sau mổ làm túi silo, ruột trong túi hồng hào trở lại và đã chui được 50% vào ổ bụng. Ngày 6-5, ca mổ lần hai đưa hết ruột vào ổ bụng và đóng thành bụng. Bé tiếp tục được điều trị kháng sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch, chăm sóc tích cực, thở máy hỗ trợ.

Tuy nhiên, sau ca mổ lần hai, bé gặp vấn đề về hô hấp khoảng một ngày, nhiễm trùng huyết nặng, phù toàn thân, da xanh tái. Các bác sĩ đã kiên trì, tích cực điều trị hồi sức giành giật mạng sống cho bé. Từng ngày rồi từng tuần, bé dần bình phục, bú được sữa mẹ, bài tiết bình thường và được xuất viện với tình trạng ổn định, tiên lượng tốt.

Chiều 30-5 tái khám, bé hoàn toàn khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình cùng các bác sĩ.

VÕ VĂN TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên