02/09/2011 03:12 GMT+7

Cứu sản phụ nhóm máu hiếm

XUÂN HỒNG
XUÂN HỒNG

TT - Bác sĩ Bạch Cẩm An, trưởng khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết vừa mổ thành công một sản phụ thuộc nhóm máu hiếm Rh âm (Rh-) bị sốt xuất huyết. Bệnh nhân P.T.L., 33 tuổi, ở Quảng Bình, nhập viện khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế ngày 28-8. Một ngày sau chị L. sốt xuất huyết và chuyển dạ trong tình trạng tiểu cầu giảm nặng, nguy cơ tử vong cả sản phụ lẫn thai nhi.

Cả hai phương án sinh mổ và sinh tự nhiên đều gây xuất huyết, nhưng thực hiện mổ có thể ngăn chặn trường hợp xấu nếu đủ tiểu cầu để truyền. Khó khăn cho kíp mổ là bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm (Rh-), tại Thừa Thiên - Huế có trên 30 người thuộc nhóm máu này (cả miền Trung hiện mới phát hiện khoảng 80 người thuộc nhóm máu Rh-).

Một thành viên của Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm là anh Trần Thanh Sơn (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã kịp hiến tiểu cầu. Ca phẫu thuật tiến hành lúc 16g ngày 29-8 và đã thành công với sự chào đời của bé gái 2,9kg.

XUÂN HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sản phụ máu hiếm