06/07/2014 10:25 GMT+7

Cứu nạn thành công tàu cá hỏng máy và 12 ngư dân

CHÂU TƯỜNG
CHÂU TƯỜNG

TTO - Lúc 8g15 ngày 6-7, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã lai dắt tàu cá BĐ 96427-TS cùng 12 ngư dân trên con tàu gặp nạn này cập cảng Nha Trang an toàn.

KVvjy1wu.jpgPhóng to
Tàu SAR27-01 lai dắt tàu cá tàu cá BĐ 96427-TS vào cảng Nha Trang - Ảnh: Châu Tường
4tIWqKT2.jpg
Tàu cá BĐ 96427-TS được tàu SAR27-01 lai dắt vào bờ - Ảnh: Châu Tường
2vFVhbEU.jpg
Ông La Trần Quang (bên phải) - trưởng phòng phối hợp cứu nạn Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 động viên thuyền trưởng cá tàu cá BĐ 96427-TS - Ảnh: Châu Tường
RcPVE5rz.jpg
Đưa tàu cá cập cảng Nha Trang - Ảnh: Châu Tường

Điều tàu cứu nạn tàu cá của 12 ngư dân hỏng máy

Ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 cho biết đây là chuyến cứu hộ xa nhất từ đầu năm đến nay, cả đi và về gần 350 hải lý. Tàu bị nạn trong vùng thời tiết xấu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, vào lúc 11g30 ngày 4-7, VMRCC nhận được tin báo nạn từ tàu BĐ 96427-TS do ông Trương Quang Khánh (33 tuổi, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi, mất khả năng điều động, nước tràn vào tàu trong tình trạng nguy hiểm.

Thuyền viên trên tàu đã cố gắng tập trung bơm, tát nước ra khỏi tàu để khắc phục sự cố nhưng tàu vẫn có nguy cơ bị chìm và đang nằm trong vùng có thời tiết xấu, thuyền trưởng đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển Nha Trang 173 hải lý về hướng Đông Nam, tại vị trí 11030’N - 1120-03’E.

Nhận được tin báo, VMRCC đã điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang ra hiện trường cứu nạn lúc 13g cùng ngày.

Do thời tiết xấu, sóng to, vị trí tàu bị nạn cách xa bờ nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp nhiều khó khăn. Đến 4g45 ngày 5-7 tàu SAR27-01 mới tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành các biện pháp tổ chức cứu nạn.

Ông Trương Quang Khánh (thuyền trưởng tàu cá) cho biết: “Tàu chúng tôi đánh cá lưới vây, đi từ 17-6 đến ngày 2-7 thì bị hỏng máy, thả trôi 10 hải lý. Lúc bị nạn trên tàu có hơn 2 tấn cá sọc dưa, cá bò, cá thu. Được tàu SAR27-01 cứu nạn kịp thời, anh em thuyền viên mừng lắm”.

CHÂU TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên