17/01/2013 08:08 GMT+7

Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ nhập viện khi đang ở tòa

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Hôm qua 16-1, Khieu Samphan - một nhân vật cao cấp của Khmer Đỏ - đã phải nhập viện khi đang bị xử ở tòa.

Trước đó vài ngày, Nuon Chea, nhân vật số 2 của Khmer Đỏ, cũng đã nhập viện khi chuẩn bị hầu tòa.

Campuchia: phóng thích “đệ nhất phu nhân” Khmer ĐỏTòa án quốc tế từ chối thả nữ lãnh đạo Khmer Đỏ

joqiBMSF.jpgPhóng to
Khieu Samphan

Lars Olsen, người phát ngôn của tòa án tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh, cho biết Khieu Samphan, năm nay 80 tuổi, đã phải nhập viện vì "yếu, mệt mỏi và thở gấp". Olsen cho biết Khieu Samphan đang được các bác sĩ xét nghiệm và bị canh giữ trong suốt thời gian nhập viện.

Trước đó vào chiều chủ nhật 13-1, Nuon Chea, nhân vật số 2 của Khmer Đỏ, cũng phải nhập viện vì viêm phế quản cấp lúc chuẩn bị ra tòa. Trước tòa, luật sư Victor Koppe của Nuon Chea, năm nay 86 tuổi, đã đọc chẩn đoán của bác sĩ về lý do vắng mặt của Nuon Chea. Hiện Nuon Chea vẫn đang nằm viện và chưa biết khi nào mới khỏi bệnh để trở lại tòa.

Sau hai tuần gián đoạn, phiên tòa xử Khieu Samphan, Nuon Chea và Ieng Sary, năm nay 88 tuổi, chỉ mới bắt đầu lại vào ngày 8-1 vừa qua. Nay phiên tòa phải ngừng vì sức khỏe của các bị cáo.

Nuon Chea, Khieu Samphan và Ieng Sary đều cho rằng mình không phạm các tội ác chiến tranh. Khoảng 2 triệu người Campuchia đã chết trong bốn năm Khmer Đỏ cầm quyền.

Bangkok Post, Cambodia Daily

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên