16/11/2013 15:04 GMT+7

Cứu hộ 16 công nhân bị chia cắt do lũ

THANH BA
THANH BA

TTO - 16 công nhân của công ty Thăng Long đang xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bị nước lũ dâng cao làm cô lập trong 1 lán trại ven sông.

Trưa 16-11, ông Đặng Hữu Lên, phó chủ tịch UBND huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết nước lũ đã làm ngập hầu hết các tuyến đường trọng yếu liên xã của huyện Điện Bàn (Quảng Nam).

Giao thông bị chia cắt, một số đoạn đường trên quốc lộ 1A nước đã băng ngang. Các tuyến đường như ĐT609 từ Vĩnh Điện đi Ái Nghĩa, đường ĐT 609 từ Vĩnh Điện đi Hội An, đường ĐT 610B đi 3 xã Gò Nổi đã bị ngập sâu trên 1 m. Trên 60% nhà dân ở khu vực phía Tây của Điện Bàn như xã Điện Quang, Điện Phong, Điện Trung, Điện Thọ, Điện Hồng, nước ngập từ 30-50cm.

Đặc biệt, tại xã Điện Quang, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã và lực lượng xung kích của thôn Kỳ Lam đã cứu hộ 16 công nhân của công ty Thăng Long đang xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bị nước lũ dâng cao làm cô lập trong 1 lán trại ven sông.

Theo ông Trần Công Quảng, chủ tịch UBND xã Điện Quang, trước đó vào lúc 11g tối 15-11, địa phương đã cảnh báo và đề nghị di dời đến nơi cao ráo nhưng các công nhân trên vẫn cố tình trụ lại, đến 1g sáng 16-11, khi nước lũ dâng cao, 16 công nhân này mới kêu cứu.

Do nước chảy xiết, mưa to, gió lớn nên sau gần 4 tiếng đồng hồ tìm cách tiếp cận, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã, lực lượng xung kích của thôn Kỳ Lam và bà con làm nghề đánh cá ở đây đã tiếp cận và đưa các công nhân này đến nơi an toàn tại nhà văn hóa thôn Kỳ Lam.

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên