
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Theo hội đồng xét xử, đây là sai phạm xảy ra tại 5 trung tâm thuộc Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe.
Những sai phạm xảy ra trong thời gian dài, có hệ thống, xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp phép lái xe nói chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và làm suy giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, gây bức xúc, tạo dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung...
Theo hội đồng xét xử, các bị cáo là giám đốc trung tâm giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, đưa ra chủ trương, lập khống hồ sơ của học viên để ký cấp chứng chỉ đào tạo lái xe khống cho học viên. Hành vi phạm tội được thực hiện có tổ chức, mang tính hệ thống và kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với hành vi đưa hối lộ cho 2 cán bộ thuế, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) là người đưa ra chủ trương, hai bị cáo Nguyễn Văn Dương (Phó giám đốc trung tâm) và Ngô Thị Hàn Ly là đồng phạm giúp sức tích cực. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước...
Về tình tiết tăng nặng, một số bị cáo phạm tội có tổ chức. Về tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử xem xét các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và giao nộp toàn bộ hoặc một phần tiền để khắc phục hậu quả. Một số bị cáo có đơn tự thú, có nhiều bằng khen trong quá trình công tác...
Từ đó tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp 26 năm tù, phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 25 năm tù về các tội giả mạo trong công tác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ.
Các bị cáo bị phạt từ mức phạt tiền đến 21 năm tù về một trong các tội danh trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận