11/10/2023 17:17 GMT+7

Cựu giám đốc sở tại Bình Dương phủ nhận cầm tiền hối lộ từ cấp dưới

Trước lời khai của cấp dưới chia 3/4 số tiền hối lộ cho lãnh đạo và “biếu quà Tết”, cựu giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã phủ nhận, cho biết “đau lòng” vì cấp dưới…

Bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, phủ nhận không nhận tiền hối lộ chia từ cấp dưới - Ảnh: BÁ SƠN

Bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, phủ nhận không nhận tiền hối lộ chia từ cấp dưới - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 11-10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong cấp phép lao động cho người nước ngoài bước vào ngày làm việc thứ ba, trong đó có nội dung xét hỏi các cựu cán bộ về cáo buộc nhận tiền hối lộ.

Tại tòa, bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, đã phủ nhận cầm tiền hối lộ và "quà Tết" từ cấp dưới.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Kiên Cường, chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, khai trong tổng số hơn 8,3 tỉ đồng nhận hối lộ từ các cá nhân, doanh nghiệp thì phần lớn số tiền này được chi lại cho lãnh đạo.

Bị cáo Kiên Cường khai định kỳ hằng tháng 3/4 số tiền nhận hối lộ được Cường đưa cho ông Ngô Nguyễn Thái Hằng - phó phòng - để ông Hằng "tiếp khách" và thông qua ông Hằng chi cho lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. 

Ông Hằng đã chết vào tháng 5-2022, khi vụ án đang được điều tra. 

Ngoài ra, Kiên Cường khai dịp lễ, Tết đến nhà giám đốc sở Lê Minh Quốc Cường "biếu quà Tết", trong đó có phong bì chứa 50 triệu hoặc 100 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Quốc Cường cho rằng lời khai của cấp dưới là mâu thuẫn. "Kiên Cường nói mỗi lần biếu quà Tết cho tôi 50 triệu đến 100 triệu đồng, tất cả 4-5 lần mà tổng cộng số tiền chỉ 150 triệu đồng là không khớp về số liệu" - ông Quốc Cường nói.

Bị cáo Quốc Cường cho biết trong quá trình duyệt hồ sơ cấp phép lao động chỉ làm việc thông qua cấp lãnh đạo phòng là ông Ngô Nguyễn Thái Hằng, còn bị cáo Kiên Cường là chuyên viên nên không làm việc trực tiếp với giám đốc sở.

Bị cáo Hoàng Thanh - cựu trưởng phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương - thừa nhận đã nhận hơn 1,5 tỉ đồng, nhưng khai có "chia lại" cho các phó trưởng ban - Ảnh: BÁ SƠN

Bị cáo Hoàng Thanh - cựu trưởng phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương - thừa nhận đã nhận hơn 1,5 tỉ đồng, nhưng khai có "chia lại" cho các phó trưởng ban - Ảnh: BÁ SƠN

Khi được hỏi về hành vi của cấp dưới, bị cáo Quốc Cường nói "đau lòng" vì bị cáo Kiên Cường đã vì tiền bạc mà ảnh hưởng niềm tin của ông, ảnh hưởng uy tín của cơ quan.

Ông Quốc Cường thừa nhận sai phạm của mình khi đã ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 163 doanh nghiệp. 

Trong đó, có trường hợp người nước ngoài được cấp phép không làm việc ở doanh nghiệp, cấp giấy phép trước khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, cấp giấy phép khi không có văn bản cam kết về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định…

Tuy nhiên, ông Quốc Cường nói việc ký giấy phép sai vì các lý do như tin tưởng cấp dưới, muốn giải quyết thủ tục hành chính nhanh cho doanh nghiệp vì môi trường đầu tư…, chứ không nhận lợi ích vật chất từ cấp dưới hay từ doanh nghiệp, người được cấp phép.

Theo lịch, tòa sẽ tiếp tục xét xử tới ngày 13-10.

Thừa nhận sai phạm ký giấy phép, phủ nhận nhận tiền hối lộ

Tương tự, bị cáo Hoàng Thanh - trưởng phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương - tại tòa thừa nhận đã nhận hối lộ số tiền hơn 1,5 tỉ đồng để giải quyết 467 hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Bị cáo Hoàng Thanh khai với mỗi hồ sơ cấp phép lao động chi cho các phó ban (ký giấy phép) từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/bộ.

Cả ba cựu phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương gồm các bị cáo: Nguyễn Thành Trung, Đặng Quang Việt và Nguyễn Thành Nhân đều thừa nhận việc ký giấy phép lao động sai như cáo buộc của viện kiểm sát, nhưng phủ nhận không nhận "chia lại" tiền hối lộ từ cấp dưới.

Chuyên viên ở Bình Dương khai nhận hối lộ 8,3 tỉ đồng, chi lại cho lãnh đạoChuyên viên ở Bình Dương khai nhận hối lộ 8,3 tỉ đồng, chi lại cho lãnh đạo

Phiên tòa xét xử sai phạm trong cấp phép lao động nước ngoài xuất hiện tình tiết gay cấn khi chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương khai đã nhận hối lộ tiền tỉ từ doanh nghiệp, trong đó có “tặng quà Tết” lại cho giám đốc sở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên