11/01/2019 14:45 GMT+7

'Cứu dự án thua lỗ, không dùng tiền ngân sách thì dùng tiền gì?'

N.AN
N.AN

TTO - Nếu muốn cứu các dự án thua lỗ thì cần phải cho “uống thuốc, ăn cháo” chứ nếu để tự làm, không dùng tiền ngân sách thì sẽ rất khó khăn.

Cứu dự án thua lỗ, không dùng tiền ngân sách thì dùng tiền gì? - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thắng Hải cho rằng việc không dùng tiền ngân sách để xử lý dự án thua lỗ gặp khó khăn - Ảnh: TT

Ông Đỗ Thắng Hải - thứ trưởng Bộ Công thương - đã nói như vậy tại buổi họp tổng kết năm của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) sáng 11-1.

Theo ông Hải, năm 2018 được đánh giá là năm khó khăn do vấn đề cung cầu thị trường, nhưng ngành thép đã tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động, doanh thu hợp nhất 24.500 tỉ đồng, tổng lợi nhuận 575 tỉ đồng.

Về tháo gỡ vướng mắc các dự án ngành thép, theo ông Hải, mặc dù đã có nhiều cuộc họp của Bộ Công thương và Chính phủ nhưng với nguyên tắc là không bỏ tiền nhà nước ra cứu các dự án thua lỗ nên rất khó để xử lý.

"12 dự án thoi thóp thì phải cho thuốc, có sức khỏe lên gượng dậy, nhưng giờ không dùng tiền ngân sách thì dùng tiền nào? Nếu muốn cứu thì phải cho uống thuốc, cho ăn, chứ cứ nói tự làm đi thì tự làm kiểu gì?" - ông Hải nói.

Như tại dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhập thiết bị về, xây dựng xong để đó, một ngày tiền lãi phải trả lên tới 1,5 tỉ, 1 tháng là gần 50 tỉ. Trong khi đó, họp xử lý các dự án trong nhiều tháng qua vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể, nên nhà đầu tư mất cả trăm tỉ.

Trước đó, ông Hoàng Ngọc Diệp - tổng giám đốc Tổng Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) - cũng cho rằng Chính phủ khẳng định không rót tiền vào dự án, khiến doanh nghiệp rất vất vả. 

Doanh nghiệp vừa phải duy trì sản xuất để vay tín dụng, ổn định chờ cơ hội phát triển giai đoạn hai, trong khi việc thoái vốn khó vì "không ai trả hàng nghìn tỉ vào rồi để đấy".

"TISCO đang mất dần thương hiệu nên cần thoái vốn nhanh để kêu gọi đầu tư vào để duy trì sản xuất. Tình hình công ty hiện rất khó khăn, toàn bộ hệ thống tín dụng đã dừng không cho vay, không có tiền để mua nguyên liệu thép, nếu không có vốn mà dừng thì sẽ phá sản" - ông Diệp cho hay.

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ

TTO - Nhà máy thép Vạn Lợi thuộc khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đầu tư dang dở, để lại tài sản sau thế chấp cho một số ngân hàng là đống sắt gỉ.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên