01/12/2018 13:53 GMT+7

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Nhà máy thép Vạn Lợi thuộc khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đầu tư dang dở, để lại tài sản sau thế chấp cho một số ngân hàng là đống sắt gỉ.

Nhà máy thép Vạn Lợi bỏ hoang, để lại đống sắt gỉ cho ngân hàng - Clip: VĂN ĐỊNH

Năm 2008, dự án Nhà máy thép Vạn Lợi được khởi công với công suất 500 nghìn tấn/năm, do Công ty cổ phần Gang Thép Hà Tĩnh (Tập đoàn thép Vạn Lợi 58,4%, Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Hợp Thành 34% và một số cá nhận khác) làm chủ đầu tư.

Dự án này do nhà thầu Trung Quốc thi công, dự kiến năm 2010 đi vào hoạt động. Nhưng đến nay nhà máy chỉ là một đống sắt gỉ nằm phơi sương nắng.

Ngày 30-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online có mặt tại Nhà máy thép Vạn Lợi. Cỏ dại, lau sậy mọc tum tùm phủ kín các con đường trong nhà máy. Những ống thép, khung nhà, thiết bị, máy móc… nằm lăn lóc dọc hai bên đường.

Theo Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, do chủ đầu tư không tiếp tục huy động vốn để triển khai, đến tháng 5-2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thu hồi đất, giấy chứng nhận giấy phép đầu tư nhà máy này. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với một số cơ quan chức năng xử lý việc thanh lý dự án, tháo dỡ máy móc, thiết bị...

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 2.

Nhà máy thép Vạn Lợi bị rút giấy phép đầu tư khi nhiều nhà xưởng chưa hoàn thành - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án Nhà máy thép Vạn Lợi có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng, sau đó được điều chỉnh lên gần 2.000 tỉ đồng.

Dự án này đã giải ngân gần 1.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 750 tỉ đồng vay từ các ngân hàng: Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (VDB) 620 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (Vietcombank) 70 tỉ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (BIDV) gần 50 tỉ đồng…

Được biết, thẩm định hồ sơ để cho chủ đầu tư vay vốn làm dự án Nhà máy thép Vạn Lợi là do phía VDB Hà Tĩnh, những ngân hàng còn lại chỉ góp vốn cho vay theo tỉ lệ cam kết. 

Sau khi dự án bị rút giấy phép, chủ đầu tư không có khả năng triển khai nên tài sản thế chấp của ngân hàng chỉ còn là đống sắt gỉ, bỏ hoang.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh xác nhận đơn vị này đã triển khai kiểm kê tài sản của Nhà máy thép Vạn Lợi từ 4 ngày nay để đưa ra bán đấu giá. Số lượng tài sản rất lớn, việc kiểm đếm dự kiến kéo dài cả tháng trời.

Một cán bộ tham gia kiểm điếm cho hay rất nhiều thiết bị, máy móc ở Nhà máy thép Vạn Lợi đã gỉ hết. Sẽ có nhiều tài sản đưa đấu giá có giá bán sắt vụn, khó thu đủ nợ cho ngân hàng.

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 3.

Hệ thống đường trong khu vực Nhà máy thép Vạn Lợi lau sậy mọc um tùm - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 4.

Nhà xưởng xây dựng dở dang, bỏ hoang cho cỏ dại mọc - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 5.

Hệ thống cấu kiện nhà xưởng nhập về vứt hai bên đường - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 6.

Khung nhà xưởng bằng sắt thép dựng lên đã hoen gỉ - Ảnh:VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 7.

Dây điện, máy móc đưa về phơi sương nắng đã hư hỏng - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 8.

Một số khu vực chứa thiết bị trong nhà máy đã bị ăn mòn, mục nát - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 9.

Dự án này đã giải ngân gần 1.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 750 tỉ đồng vay từ các ngân hàng - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 10.

Dự án Nhà máy thép Vạn Lợi đã bị thu hồi giấy phép từ lâu, nay mới kiểm điếm để đưa ra đấu giá - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Nhà máy thép đầu tư dang dở, ngân hàng ôm nợ - Ảnh 11.

Rất nhiều thiết bị, máy móc ở Nhà máy thép Vạn Lợi đã gỉ hết. Nhiều tài sản đưa đấu giá dự kiến sẽ có giá bán sắt vụn - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Dự án khu đô thị du lịch Hoàng Long: Dân sống mỏi mòn, cán bộ bị khởi tố Dự án khu đô thị du lịch Hoàng Long: Dân sống mỏi mòn, cán bộ bị khởi tố

TTO - Nắng tung bụi bặm, mưa đường ngập ngụa, hư hại nhà cửa. Dân xây sửa lại nhà, dù chỉ một bức tường tạm cũng bị nhân viên dự án ách lại cùng các lực lượng, cán bộ phường ập đến cưỡng chế, đập ngay.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên